Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu:

Thiết thực thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và cơ quan lập pháp Singapore và Australia

NDĐT - Chuyến thăm chính thức Singapore và Australia của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội (QH) Việt Nam do Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu những ngày qua đã thành công tốt đẹp. Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH về kết quả chuyến công tác.

Đồng chí Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.
Đồng chí Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Phóng viên: Đồng chí đánh giá như thế nào về ý nghĩa và kết quả quan trọng chuyến thăm CH Singapore của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân?

Đồng chí Nguyễn Văn Giàu: Các nhà lãnh đạo Singapore rất coi trọng chuyến thăm chính thức của Chủ tịch QH nước ta. Một điều thể hiện là bạn đã bố trí tất cả các nhà lãnh đạo cao nhất của Singapore tham gia hội đàm, hội kiến, gặp gỡ với Chủ tịch QH Việt Nam.

Tại các buổi hội kiến, hội đàm, gặp gỡ với Tổng thống Halimah Yacob và Thủ tướng Lý Hiển Long cũng như Chủ tịch Lim Biow Chuan, ngày đầu tiên các nhà lãnh đạo của Singapore chúc mừng Việt Nam tổ chức rất thành công Tuần lễ cao cấp APEC tại TP Đà Nẵng diễn ra vào tháng 11 vừa qua. Thủ tướng Lý Hiển Long nói, thành công của Tuần lễ cấp cao APEC tại Việt Nam là định hướng cho tương lai của APEC. Đặc biệt, đã định hướng được quá trình phát triển tự do hóa thương mại và sẽ góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của khu vực. Thủ tướng Lý Hiển Long đánh giá cao Việt Nam rất chủ động và có trách nhiệm trong việc chủ trì các nước còn lại tham gia Hiệp định CPTPP. Thủ tướng Lý Hiển Long cho rằng, các nội dung cơ bản được nhất trí cao, giữ được đà của TPP-11, và đang triển khai các bước tiếp theo để từng quốc gia sớm phê chuẩn hiệp định mới này. Các nhà lãnh đạo Singapore cũng đánh giá cao Tuần lễ cấp cao APEC lần này, lãnh đạo cấp cao của các nước thành viên đều tham dự rất đầy đủ, diễn ra thành công nhiều hội nghị trước, trong dịp tổ chức APEC và đều đạt đồng thuận cao.

Trong chuyến thăm của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, các nhà lãnh đạo Singapore đưa ra thông điệp mạnh mẽ là các liên đoàn, đặc biệt là Liên đoàn Sản xuất Singapore nơi có tới 3.000 thành viên sản xuất. Trong cơ cấu sản xuất công nghiệp Singapore, Liên đoàn đóng góp gần 20% trong tổng GDP. Chủ tịch QH Singapore nói rằng, QH Singapore và cá nhân ông hoàn toàn nhất trí với việc khuyến khích các nhà đầu tư sang làm ăn ngày càng nhiều ở Việt Nam. Vì các nhà lãnh đạo cho rằng, Việt Nam có môi trường đầu tư rất tốt, đặc biệt là sự ổn định chính trị, chính sách và tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

Trong cuộc tiếp xúc, Thủ tướng Lý Hiển Long thông báo, năm 2018, Singapore sẽ làm Chủ tịch ASEAN. Chủ tịch QH Singapore cũng thông báo, Chủ tịch QH bạn sẽ làm Chủ tịch AIPA. Hai vị lãnh đạo Singapore đề xuất và mong muốn Việt Nam hợp tác, chia sẻ, ủng hộ để hội nghị thượng đỉnh ASEAN 2018 cũng như AIPA 2018 tại Singapore thành công tốt đẹp. Bạn đánh giá cao và mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các hội nghị lớn.

Đánh giá lại trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước mà chúng ta đang triển khai, các nhà lãnh đạo hai bên đều đánh giá mối quan hệ đạt hiệu quả ngày càng cao, đi vào chiều sâu và thực chất. Tham gia Đoàn công tác của Chủ tịch QH lần này có 35 doanh nghiệp Việt Nam. Tại buổi tọa đàm chính thức giữa doanh nghiệp hai nước thu hút tới 190 doanh nghiệp phía bạn tham gia, cao gấp ba lần số lượng dự kiến. Bạn rất mong muốn đầu tư thêm ở Việt Nam các lĩnh vực năng lượng tái tạo, qua đó bảo đảm sự phát triển bền vững, hạn chế ảnh hưởng môi trường, đầu tư các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế - lĩnh vực bạn có kinh nghiệm. Lĩnh vực khác bạn quan tâm là hợp tác lĩnh vực giáo dục - đào tạo và đề xuất hợp tác nghiên cứu đầu tư tái phát triển đô thị. Thiết nghĩ, các bộ, ngành của Chính phủ nên nghiên cứu, mời các nhà đầu tư Singapore vào lĩnh vực này giúp cải thiện được những mặt trái, tồn tại của các đô thị hiện nay, đặc biệt ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Phóng viên: Đồng chí cho biết những nội dung nổi bật sau khi kết thúc lịch trình ngoại giao nghị viện lần này của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân với các nhà lãnh đạo Australia?

Đồng chí Nguyễn Văn Giàu: Tại Australia, những hoạt động được thu xếp gặp gỡ, các nhà lãnh đạo liên bang Australia và lãnh đạo bang Tây Australia. Thủ tướng bạn do đi công tác xa đột xuất không có mặt ở Canberra đã điện đàm trao đổi nhiều vấn đề quan trọng với Chủ tịch QH Việt Nam. Các nhà lãnh đạo Australia, từ Toàn quyền liên bang, Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện liên bang, Bộ trưởng Ngoại giao thay mặt Thủ tướng Australia, và lãnh đạo bang Tây Australia, đều bày tỏ chúc mừng Việt Nam với vai trò là nước chủ nhà đã tổ chức rất thành công Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng.

Tất cả các nhà lãnh đạo Australia bày tỏ vui mừng, bên lề Tuần lễ cấp cao APEC, Thủ tướng hai nước thống nhất dự kiến sẽ nâng cấp quan hệ từ Đối tác toàn diện tăng cường lên tầm quan hệ Đối tác chiến lược. Ngài Toàn quyền liên bang nói đang rất mong đợi, cho đây là quyết định rất sáng suốt và đúng đắn có lợi cho hai bên. Còn Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Australia nhận xét, 45 năm đã thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước không ngừng phát triển và ngày càng sâu sắc toàn diện, có bước tiến bộ ngoạn mục. Mặc dù về mặt địa lý hai nước ở xa nhau, nhưng thực tế cho thấy, với nhiều chứng minh trên mặt trận kinh tế thương mại, Việt Nam là bạn hàng đứng thứ 15 của Australia. Về số lượng sinh viên đang theo học tại nước bạn, Việt Nam đứng thứ 5. Điều đó chứng minh quan hệ song phương rất tốt đẹp. Bên cạnh đó, bạn có chương trình học bổng Colombo mới, theo đó ba năm qua con số du học tăng nhanh: Năm 2015 có 161 sinh viên nghiên cứu và học tập, năm 2016 là 261 em, năm 2017 là 340 em, dự kiến của bạn năm 2018 hơn 700 sinh viên. Đây được coi là những đại sứ trẻ năng động, tâm huyết, hiểu biết tình hình đất nước và con người Việt Nam, nỗ lực chung tay hướng tới tương lai phát triển tốt đẹp giữa hai nước.

Tại Australia, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm hai viện nghiên cứu khoa học hàng đầu, có uy tín trên trường quốc tế và trong khu vực. Đây là những trung tâm khoa học công nghệ phối hợp rất chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ. Tại đây, Chủ tịch QH chứng kiến lễ ký hợp tác chương trình hành động cho năm 2018. Trung tâm nghiên cứu phát triển nông nghiệp quốc tế của bạn có mặt ở Việt Nam từ năm 1993. Họ đã triển khai ở Việt Nam đến 170 dự án, ứng dụng các thành tựu khoa học hỗ trợ quá trình phát triển kinh tế.

Chuyến thăm chính thức Australia lần này để lại tình cảm, giữa sự tiếp đón trọng thị, chân thành. Tại các cuộc gặp gỡ, làm việc, hai bên trao đổi cởi mở, thẳng thắn nhiều vấn đề và lĩnh vực thiết thực, qua đó tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau. Đặc biệt, tại phiên điều trần của QH Australia, bạn mời Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân vào trực tiếp phòng họp, ngồi ở bàn chủ trì cùng Chủ tịch Thượng viện Australia và mời tất cả thành viên chính thức dự nghe 35 phút. Qua đó các đại biểu QH có dịp tham khảo phương pháp điều hành, nội dung hoạt động nghị viện trên tinh thần dân chủ, trao đổi thẳng thắn, đạt hiệu quả.

Đặc biệt trong chuyến thăm này, các nhà lãnh đạo Australia quan tâm, chủ động nêu quan điểm về vấn đề Biển Đông với Đoàn đại biểu ta. Bộ trưởng Ngoại giao nói rằng, Bộ Ngoại giao Australia vừa xuất bản Sách trắng, có đề cập vấn đề Biển Đông. Quan điểm nhất quán của các nhà lãnh đạo bạn là tất cả những vấn đề diễn ra trên Biển Đông đều phải dựa trên tinh thần thượng tôn pháp luật, phải tuân thủ cam kết và luật pháp quốc tế, đặc biệt là phán quyết của Trọng tài. Ngài Toàn quyền Australia cũng nêu quan điểm rõ ràng về vấn đề này.

Qua các buổi làm việc, nhiều nhà lãnh đạo bạn nhìn nhận Việt Nam là một đất nước nhiều tiềm năng. Bộ trưởng Ngoại giao Australia nói rằng, qua thống kê năm 2016, có 260 nghìn khách Australia sang du lịch Việt Nam. Nhưng bà cũng nói rằng, tới đây sẽ tăng nhanh vì Việt Nam có nhiều kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng như vịnh Hạ Long, quần thể Tràng An, Sơn Đoòng… đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân các nước phát triển như Australia.

Những năm qua, quan hệ chính trị ngày càng được nâng lên ở cấp cao và các cấp giữa hai nước. Đoàn đại biểu cấp cao của Chủ tịch QH Việt Nam thăm chính thức bạn sau chín năm, và Chủ tịch Hạ viện Australia dự kiến sẽ thăm Việt Nam vào tháng 3-2018. Ngài Toàn quyền Australia cũng dự kiến sang thăm Việt Nam sau khi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sang dự Hội nghị cấp cao ASEAN và thăm chính thức nước bạn. Tại bang Tây Australia, chào đón Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và thành viên trong Đoàn, các nhà lãnh đạo bang cũng nhận thức sâu sắc về mối quan hệ hai nước với tình cảm đặc biệt. Đồng thời, bày tỏ vui mừng cuộc gặp gỡ tháng 3-2018 tới đây, Thủ tướng hai nước sẽ tuyên bố nâng cấp quan hệ từ đối tác toàn diện tăng cường lên đối tác chiến lược. Qua tiếp xúc một số nghị sĩ, thành viên các đảng phái đều có chung tinh thần như vậy.

Chuyến thăm của Chủ tịch QH những ngày qua tại hai nước bạn đã thành công tốt đẹp, kết thúc một năm hoạt động đối ngoại rất sôi nổi của Quốc hội. Từ những chuyến thăm nước ngoài và hoạt động tiếp đón Chủ tịch, Phó Chủ tịch QH các nước đến thăm Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng trong mối quan hệ giữa QH ta với QH/ nghị viện bạn bè trên thế giới. Điều đó góp phần thực hiện thành công mục tiêu đối ngoại rộng mở của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong quá trình phát triển và tiến trình hội nhập ngày càng sâu rộng.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí.

Có thể bạn quan tâm