Ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn lao động - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - cho biết, tình hình tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp và cháy nổ trong năm 2015 vẫn diễn biến rất nghiêm trọng. Số vụ tai nạn lao động tăng, số người chết do TNLĐ đều tăng.
Cụ thể, trong năm 2015, trên toàn quốc đã xảy ra 7.620 vụ TNLĐ, làm 7.785 người bị nạn. Trong đó, số vụ TNLĐ chết người là 629 vụ. Nạn nhân là lao động nữ tăng lên tới 2.432 người.
Một số vụ tai nạn, cháy nổ nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm hơn đến công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng, chống cháy nổ (PCCN) như vụ tại nạn do sập giàn giáo tại dự án Formusa, khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh vào ngày 25-3-2015 làm 13 người chết, 29 bị thương; vụ tai nạn do bục nước tại lò khai thác than xóm Xiềng, xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình ngày 18-11-2015 làm ba người chết; vụ tai nạn do sập lò vôi tư nhân thuộc xã Lại Xuân, Huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng ngày 20-11-2015 làm ba người chết; vụ tai nạn do rơi vận thăng lồng tại Công trình xây dựng Văn phòng làm việc, trung tâm thương mại và nhà ở hỗn hợp, 52 Lĩnh Nam, phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội ngày 4-12-2015, làm ba người chết.
Lĩnh vực xây dựng vẫn giữ vị trí đầu bảng khi chiếm 35,2% tổng số vụ tai nạn chết người và 37,9% tổng số người chết. Tiếp đến là các lĩnh vực: cơ khí chế tạo, vực khai thác khoáng sản, sản xuất nông - lâm nghiệp.
Số liệu sơ bộ của các địa phương cho thấy, thiệt hại về vật chất do tai nạn lao động xảy ra năm 2015 như sau: chi phí tiền thuốc, mai táng, tiền bồi thường cho gia đình người chết và những người bị thương,... là 153,97 tỷ đồng. Thiệt hại về tài sản là 21,96 tỷ đồng; tổng số ngày nghỉ do tai nạn lao động là 99.679 ngày.
Các địa phương xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động chết người là TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Long An, Thái Nguyên, Thanh Hóa. Trong đó, Đồng Nai là địa phương thống kê được số vụ TNLĐ nhiều nhất. TP Hồ Chí Minh là địa phương có số vụ TNLĐ chết người cao nhất cả nước.
Năm 2015, có năm vụ TNLĐ được chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị khởi tố. Trong đó, một vụ đã xét xử là vụ tai nạn do sập giàn giáo tại dự án Formusa, khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh do Công ty Samsung C&T Corporation là đơn vị thi công, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ngày 21-12-2015, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã xét xử, tuyên án bốn bị can về tội “Vi phạm về quy định về an toàn lao động” theo Bộ luật Hình sự, với tổng hình phạt là 144 tháng tù giam.
Cũng theo Cục An toàn lao động, số doanh nghiệp báo cáo tình hình tai nạn lao động vẫn chưa cao, chỉ có 18.375/265.009 doanh nghiệp, tương đương khoảng 6,9%, báo cáo về tình hình tai nạn lao động. Do vậy, việc tổng hợp, đánh giá tình hình tai nạn lao động trên toàn quốc còn gặp nhiều khó khăn.
Đa số các vụ tai nạn lao động có khai báo đã được điều tra đúng quy định,Tuy nhiên nhiều địa phương còn chậm gửi biên bản điều tra về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; số biên bản nhận được chỉ chiếm 38% tổng số vụ TNLĐ chết người. Do sự phối hợp chưa tốt trong việc giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người, tiến độ điều tra các vụ TNLĐ chết người vẫn còn rất chậm so với quy định.
Thời gian tới, khi Luật An toàn vệ sinh lao động có hiệu lực từ ngày 1-7-2016, cần tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật ATVSLĐ. Các doanh nghiệp tăng cường triển khai công tác ATVSLĐ, chú trọng đến các hoạt động tự kiểm tra, chủ động kiểm soát phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm có hại tại doanh nghiệp, phòng ngừa TNLĐ do ngã cao, điện giật, vật rơi, đổ sập; tổ chức huấn luyện cho người lao động.
* Năm 2016, Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - phòng, chống cháy nổ lần thứ 18 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26-3. Với chủ đề “Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động”, chương trình nhằm yêu cầu các doanh nghiệp, người sử dụng lao động, người lao động và toàn xã hội thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ theo Luật An toàn vệ sinh lao động và Luật Phòng cháy, chữa cháy; góp phần làm giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và sự cố cháy, nổ, bảo vệ nguồn nhân lực, tài sản của nhà nước, doanh nghiệp, người dân vì mục tiêu phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.