Thị xã Đức Phổ xây dựng công trình cấp nước sạch và hồ chứa ở vùng khô khát

Chiều 25/7, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua chủ trương đầu tư dự án hệ thống nước sạch cung cấp cho người dân vùng khô khát xã Phổ Cường và Phổ Khánh.
0:00 / 0:00
0:00
Hằng năm, tại vùng khô hạn Phổ Cường, Phổ Khánh (thị xã Đức Phổ) có khoảng 1.000 ha đất nông nghiệp bỏ hoang.
Hằng năm, tại vùng khô hạn Phổ Cường, Phổ Khánh (thị xã Đức Phổ) có khoảng 1.000 ha đất nông nghiệp bỏ hoang.

Cụ thể, đầu tư xây dựng hệ thống công trình cấp nước sạch công suất 2.500 m3/ngàyđêm, gồm các hạng mục: đường ống dẫn nước thô (từ van điều tiết về khu xử lý); cụm nhà máy xử lý nước, đường ống cấp nước sạch (từ bể xử lý đến khu dân cư); hệ thống ống phân phối (từ ống chính chia nước đến từng hộ gia đình). Tổng mức đầu tư dự án khoảng 24 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 19,2 tỷ đồng; vốn ngân sách thị xã, xã và các nguồn vốn hợp pháp khác là 4,8 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là bảo đảm cấp nước sạch cho tổng số khoảng 14.700 người; theo tiêu chuẩn cấp nước là: 100lít/người/ngày đêm. Qua đó, góp phần ổn định cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân và cơ quan hành chính thuộc xã Phổ Cường và Phổ Khánh, tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội chung của thị xã Đức Phổ.

Trước đó, vào tháng 2/2022, Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ cũng đã khởi công xây dựng hồ chứa nước Bàu Đen thuộc địa bàn xã Phổ Cường, với tổng kinh phí xây dựng 75 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thị xã Đức Phổ. Hồ chứa nước Bàu Đen có dung tích chứa hơn 572.000 mét khối cung cấp nước tưới cho 80 ha đất nông nghiệp và tạo nguồn nước ngầm phục vụ sinh hoạt cho người dân ở thôn Bàn Thạch, xã Phổ Cường.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ Võ Minh Vương, hằng năm, vào mùa nắng nóng, người dân tại 2 xã Phổ Cường và Phổ Khánh luôn chịu cảnh ruộng đồng khô khốc, giếng nước cạn trơ đáy. Do không có nguồn nước phục vụ cho sản xuất nên tại 2 địa phương này có khoảng 1.000 ha đất nông nghiệp phải bỏ hoang, hàng ngàn hộ gia đình thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Thị xã Đức Phổ xây dựng công trình cấp nước sạch và hồ chứa ở vùng khô khát ảnh 1

Việc khoan giếng chỉ là giải pháp tạm thời, người dân Phổ Cường, Phổ Khánh (thị xã Đức Phổ) vẫn luôn chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt vào mùa nắng.

“Những năm qua, việc tổ chức khoan giếng phục vụ nước sinh hoạt cho người dân xã Phổ Cường và Phổ Khánh chỉ là giải pháp mang tính tạm thời, tình trạng khô hạn gay gắt trong mùa nắng vẫn diễn ra thường xuyên. Vì vậy, việc xây dựng hệ thống công trình cấp nước sạch và hồ chứa nước là mong ước từ bao đời nay của người dân nơi đây nhằm giải quyết một cách căn cơ bài toán khô khát, góp phần ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ Võ Minh Vương chia sẻ.