Thị trường thế giới chịu tác động của quyết định thuế giữa Trung Quốc và Mỹ

Theo Reuters và TTXVN, việc Trung Quốc quyết định tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ nhằm đáp trả chính sách thuế mới nhất của Washington đã khiến USD trượt giá trong ngày giao dịch 2-4. USD đã trải qua phiên giảm điểm thứ hai liên tiếp và mất 0,13% giá trị. So với euro, USD giảm 0,16%, còn 1,2301 USD/euro. Trong khi đó, đồng yên của Nhật Bản tăng 0,31% so với USD với tỷ giá quy đổi 105,94 yên/USD.

* Trong khi đó, việc áp thuế trả đũa nhau giữa Mỹ và Trung Quốc cũng tác động không nhỏ tới giá dầu thô thế giới, khiến giá dầu giảm hơn 2%. Ðóng cửa phiên giao dịch ngày 2-4 tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 5-2018 giảm 1,93 USD (hay 3%) xuống 63,01 USD/thùng. Trong khi tại London, giá dầu Brent giao tháng 6-2018 sụt giảm 1,70 USD (2,5%) xuống 67,64 USD/thùng vào cuối phiên giao dịch.

* Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng và quan ngại Mỹ tiếp tục trừng phạt Iran cũng được cho là các yếu tố ảnh hưởng tới giá vàng thế giới. Tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 1,4% lên 1.342,46 USD/ao-xơ. Trong khi giá vàng Mỹ giao vào tháng 6-2018 tăng 19,60 USD (tương đương 1,5%) lên 1.346,90 USD/ao-xơ.

* Lo ngại nguy cơ xảy ra một cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, các thị trường chứng khoán châu Á chốt phiên giao dịch ngày 3-4 ngập tràn sắc đỏ. Tác động lớn nhất là thị trường Trung Quốc, với chỉ số chủ chốt Shanghai Composite giảm 1,17% xuống còn 3.126,11 điểm. Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 mất 0,45% xuống 21.292,29 điểm. Thị trường chứng khoán phố Wall cũng đi xuống trong ngày 2-4. Chỉ số công nghệ Nasdad giảm mạnh nhất với 2,7%; chỉ số công nghiệp Dow Jones chốt phiên giảm 1,9%, trong khi chỉ số S&P 500 cũng để mất 2,2%.

* Truyền thông Trung Quốc ngày 3-4 đưa tin, Ðại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải tuyên bố Bắc Kinh sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả tương ứng về tỷ lệ, quy mô và cường độ, nếu Washington áp thêm các mức thuế đối với hàng hóa của Trung Quốc. Dự kiến trong tuần này chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ công bố danh sách các mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc bị áp biểu thuế mới.

* Cùng ngày 3-4, Nhật Bản cảnh báo nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc và nhấn mạnh việc phản ứng bằng các biện pháp trả đũa không có lợi cho bất cứ quốc gia nào. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono cho rằng việc áp đặt các biện pháp trả đũa lẫn nhau giữa nền kinh tế lớn nhất và lớn thứ hai thế giới sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm