Thị trường lao động Việt Nam phải thích ứng yêu cầu của doanh nghiệp

NDO - Ngày 15/9, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức diễn đàn “Hỗ trợ đầu tư và Tổng kết Chuỗi sự kiện Xúc tiến đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài năm 2022”.
0:00 / 0:00
0:00
Trao Kỷ niệm chương cho các diễn giả tham gia.
Trao Kỷ niệm chương cho các diễn giả tham gia.

Diễn đàn thu hút hơn 200 đại biểu là các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, hiệp hội, đại diện các cơ quan, ban ngành đến dự.

Tại diễn đàn, các đại biểu cho rằng, sau hơn 30 năm mở cửa thu hút đầu tư, nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã và đang đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội.

Sự tăng trưởng của nguồn vốn đầu tư nước ngoài không chỉ tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho Việt Nam đẩy nhanh thời gian mở rộng thị trường quốc tế, mà ngày càng cải tiến hơn về nhiều mặt trong hoạt động kinh doanh, giảm gánh nặng về vốn cho nhiều dự án lớn.

Việc thu hút và sử dụng nguồn vốn nước ngoài còn góp phần tác động thúc đẩy chuyển dịch, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, ngành, sản phẩm, dịch vụ; thúc đẩy cải cách thể chế, chính sách pháp luật, môi trường kinh doanh, phát triển nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại và hội nhập.

Theo thống kê, trong 8 tháng năm 2022, nhà đầu tư nước ngoài đã “rót” gần 16,8 tỷ USD vào Việt Nam. Đây có thể nói là 1 tín hiệu đáng mừng và cho thấy Việt Nam vẫn đang giữ vững được vị trí là 1 địa điểm đầu tư đáng tin cậy.

Để thu hút các dự án FDI chất lượng đầu tư vào Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài cho rằng, yếu tố con người được xem là tiên quyết, cho nên thị trường lao động của Việt Nam sẽ phải thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp.

Ngoài ra, Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực cải thiện cơ sở hạ tầng trong nước để hỗ trợ việc phát triển các hoạt động thương mại và sản xuất đang gia tăng trong vùng đô thị.

Ngoài yếu tố vị trí địa lý, nhân lực thì Việt Nam cần có những kết nối kinh tế và bảo đảm mạng lưới cung ứng toàn cầu, sự phát triển mạnh mẽ về thị trường và vốn tín dụng...

Diễn đàn được tổ chức nhằm giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn môi trường đầu tư tại Việt Nam nói chung và tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, đồng thời, lắng nghe nguyện vọng và mong muốn từ nhà đầu tư, qua đó, tháo gỡ các vướng mắc và hỗ trợ tốt nhất cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam trong bối cảnh mới sau dịch Covid-19.