Thị trường hàng hóa thế giới trầm lắng trong ngày nghỉ lễ Ngày Tổng thống

NDO - Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu khá trầm lắng trong ngày hôm qua (19/2). Theo đó, giá nhiều mặt hàng chốt ngày dao động quanh mức tham chiếu.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Thanh khoản giao dịch trong ngày thấp do thị trường Mỹ nghỉ lễ Ngày Tổng thống (President's day). Chỉ số MXV-Index tăng không đáng kể 0,4% đạt 2.120 điểm, nối dài đà tăng ba ngày liên tiếp. Giá trị giao dịch toàn Sở ở mức trên 1.300 tỷ đồng.

Đáng chú ý, căng thẳng chính trị tại Trung Đông diễn biến phức tạp, hiện tượng El Nino gây bất lợi cho mùa màng các vùng sản xuất nông nghiệp trên thế giới đang đẩy giá nhiều mặt hàng tăng cao kỷ lục.

Thị trường hàng hóa thế giới trầm lắng trong ngày nghỉ lễ Ngày Tổng thống ảnh 1

Giá ca cao neo ở vùng giá cao nhất mọi thời đại

Hôm qua, thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Ngày Tổng thống. Do đó, nhiều mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp tạm ngưng giao dịch. Dòng tiền đầu tư đến thị trường vì thế cũng giảm mạnh so ngày hôm trước.

Tuy nhiên, trong bối cảnh bất ổn chính trị ở Trung Đông gia tăng tiềm ẩn rủi ro gián đoạn vận chuyển hàng hóa, hiện tượng El Nino đang gây bất lợi cho một số vùng sản xuất nông nghiệp lớn trên thế giới đã đẩy giá nhiều mặt hàng lên cao. Trong đó có mặt hàng ca cao - nguyên liệu quan trọng để làm chocolate.

Theo dữ liệu giao dịch, giá ca cao đã tăng lên mức cao nhất trong gần nửa thế kỷ trong tuần vừa qua trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu giảm.

Cụ thể, giá nguyên liệu quan trọng này đã tăng lên mức hơn 6.000 USD/tấn vào ngày 13/2, mức giá cao nhất của mặt hàng này kể từ năm 1977, vượt qua mức đỉnh vào năm 2011 do lệnh cấm xuất khẩu ca cao của Cote d'Ivoire vào năm đó. Trước đó, năm 2023, giá ca cao cũng đã tăng vọt khoảng 75%.

Theo khảo sát mới đây của Commerzbank, trong ba tháng gần nhất (từ tháng 10/2023 đến tháng 1/2024), nhiều nhà xuất khẩu ước tính các chuyến hàng hạt ca cao đến các cảng ở Côte d'Ivoire, nơi sản xuất ca cao lớn nhất thế giới, thấp hơn 35% so cùng kỳ năm ngoái. Thị trường hạt ca cao dự báo sẽ bị thâm hụt năm thứ ba liên tiếp.

Thời tiết bất lợi, bệnh cho cây trồng ở Tây Phi, nơi sản xuất khoảng 2/3 sản lượng ca cao trên thế giới, đã làm giảm sản lượng ở Bờ Biển Ngà và Ghana, hai nước sản xuất hạt ca cao lớn nhất thế giới.

Thị trường hàng hóa thế giới trầm lắng trong ngày nghỉ lễ Ngày Tổng thống ảnh 2

Ở một diễn biến khác trên bảng giá nguyên liệu công nghiệp, giá Robusta tiếp tục đóng cửa phiên thứ ba liên tiếp trong sắc xanh, với mức tăng 0,99% trong khi Arabica nghỉ lễ Ngày Tổng thống. Lo ngại thiếu hụt nguồn cung trên thị trường là nguyên nhân chính khiến đà tăng trở lại.

Bên cạnh nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ châu Á vẫn tiềm ẩn khi địa chính trị có dấu hiệu căng thẳng trở lại, dữ liệu tồn kho liên tục giảm về các mức báo động mới càng đẩy lo ngại thiếu hụt nguồn cung lên cao. Tồn kho Robusta trên Sở ICE-EU tính đến hết ngày 18/2 ở mức 19.800 tấn, giảm 290 tấn so phiên trước đó, xác lập mức thấp kỷ lục mới.

Trên thị trường nội địa, ghi nhận trong hôm nay (20/2), giá cà-phê nhân xô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ tăng 500 đồng/kg. Theo đó, cà-phê trong nước được thu mua quanh mức 81.300-82.100 đồng/kg.

Giá dầu tiếp tục đi lên

Kết thúc ngày giao dịch đầu tuần 19/2, giá dầu duy trì đà tăng sang phiên thứ ba liên tiếp lên mức cao nhất trong ba tuần. Căng thẳng địa chính trị dai dẳng làm tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung toàn cầu, vẫn đang là yếu tố hỗ trợ chính cho giá.

Thị trường hàng hóa thế giới trầm lắng trong ngày nghỉ lễ Ngày Tổng thống ảnh 3

Giá đóng cửa của dầu WTI sẽ được tính toán vào cuối ngày hôm nay. Tính đến thời điểm đóng cửa sớm vào 2 giờ ngày 20/2, giá dầu WTI không thay đổi nhiều so với phiên cuối tuần trước. Trong khi đó, giá dầu Brent chốt phiên tăng 0,11% lên 83,56 USD/thùng.

Thanh khoản giao dịch thấp trong ngày Tổng thống của Mỹ khiến giá không nhiều biến động. Tuy nhiên, thị trường dầu vẫn nhận được hỗ trợ trước mối lo ngại về nguồn cung, khi rủi ro địa chính trị tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tại Biển Đỏ, các cuộc không kích bất hợp pháp của lực lượng Houthi nhằm vào hoạt động vận tải vẫn còn tiếp diễn. Trước mối đe dọa từ phía nhóm phiến quân này, Liên minh châu Âu (EU) cũng đã triển khai một lực lượng hải quân tới Biển Đỏ để khôi phục và bảo vệ quyền tự do hàng hải.

Trong khi đó, hoạt động lọc dầu của Nga đang bị ảnh hưởng nặng nề khi các nhà máy lọc dầu của nước này phải vật lộn với những thiệt hại do các cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Theo tính toán của Bloomberg, công suất lọc dầu của Nga trong tuần thứ hai của tháng 2 đạt 5,16 triệu thùng/ngày, giảm 94.000 thùng/ngày so tuần trước và giảm 380.000 thùng/ngày so thông lượng trung bình trong tháng 12/2023.

Thêm vào yếu tố hỗ trợ giá, thủ lĩnh Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), Saudi Arabia duy trì tuân thủ cam kết hạn chế sản lượng. Theo dữ liệu từ Sáng kiến dữ liệu tổ chức chung (JODI), sản lượng dầu thô của Saudi Arabia trong tháng 12/2023 đạt 8,94 triệu thùng/ngày, dưới mức hạn ngạch 9 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, xuất khẩu dầu thô của nước này trong tháng 12/2023 đã giảm nhẹ xuống 6,3 triệu thùng/ngày từ mức 6,33 triệu thùng/ngày trong tháng 11/2023.