Thí sinh TP Hồ Chí Minh về nhất cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông”

NDO -

Với phần hùng biện sắc sảo, nêu bật tính tiên phong, tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong nâng cao hiểu biết, bảo đảm an toàn giao thông, thí sinh Huỳnh Thanh Thân đã vượt qua 363 nghìn bạn trẻ ở vòng loại và 15 đối thủ trực tiếp ở vòng chung kết, về nhất cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2021.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương (ngoài cùng bên phải trong ảnh) cùng đại diện Ban Tổ chức cuộc thi trao giải Nhất tặng thí sinh Huỳnh Thanh Thân.
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương (ngoài cùng bên phải trong ảnh) cùng đại diện Ban Tổ chức cuộc thi trao giải Nhất tặng thí sinh Huỳnh Thanh Thân.

Chiều 27/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Công ty Honda Việt Nam phối hợp tổ chức Chung kết cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2021 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Năm 2021 là lần đầu tiên cuộc thi triển khai trên các nền tảng trực tuyến do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Mặc dù thời gian diễn ra không dài (từ ngày 15/11 đến 13/12/2021), nhưng cuộc thi vẫn nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đoàn viên, thanh niên cả nước.

Cụ thể, tại vòng sơ khảo, cuộc thi ghi nhận tới hơn 363 nghìn bạn trẻ tham gia. Từ đây, Ban tổ chức đã lựa chọn 15 thí sinh có điểm số cao nhất, thời gian làm bài nhanh nhất để triển khai vòng chung kết.

Tại vòng tranh tài cuối cùng, sau khi trải qua phần thi trắc nghiệm, tính điểm cá nhân trong 10 phút, đã có 3 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào phần hùng biện, gồm: Huỳnh Thanh Thân (TP Hồ Chí Minh); Phạm Văn Thọ và Nguyễn Trần Diệp Linh (Hà Nội).

Với khả năng hùng biện sắc sảo, thể hiện rõ nét tinh thần xung kích, gương mẫu đi đầu trong bảo đảm an toàn giao thông, trực tiếp tuyên truyền, vận động cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường 1 cách bền vững, thí sinh Huỳnh Thanh Thân đã giành giải Nhất của cuộc thi với phần thưởng 10 triệu đồng và 1 xe máy Honda.

Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhì, trị giá 5 triệu đồng và 1 laptop tặng thí sinh Phạm Văn Thọ; trao 1 giải Ba, trị giá 3 triệu đồng và 1 điện thoại thông minh tặng thí sinh Nguyễn Trần Diệp Linh. Đồng thời, trao 12 giải Khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng và mũ bảo hiểm, tặng các thí sinh tiêu biểu của cuộc thi; trao 1 giải tập thể tặng Tỉnh đoàn Hà Giang.