Thí sinh dự thi đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

NDO - Ngày 26/3, khoảng 89 nghìn thí sinh từ hơn 1.880 trường trung học phổ thông của 61 tỉnh, thành phố tham dự đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
0:00 / 0:00
0:00
Thí sinh tranh thủ ôn bài trước khi vào phòng thi.
Thí sinh tranh thủ ôn bài trước khi vào phòng thi.

Năm nay, đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra tại 21 địa phương. Đó là: Thành Phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Lâm Đồng, Bến Tre, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang và Đồng Tháp.

So với năm trước, đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng thêm 4 điểm thi tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long để tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi.

Số thí sinh đăng ký dự thi năm nay cũng tăng hơn 10 nghìn thí sinh so với kỳ thi đợt 1 năm 2022.

Thí sinh dự thi đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh ảnh 1

Thí sinh kiểm tra danh sách tại điểm thi Trường đại học Lạc Hồng (Đồng Nai).

Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm nay có gần 90 trường đại học, cao đẳng sử dụng để xét tuyển một phần chỉ tiêu tuyển sinh.

Đề thi kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh gồm 120 câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm với 3 phần riêng biệt: sử dụng ngôn ngữ; toán học, tư duy logic và phân tích số liệu; giải quyết vấn đề.

Thời gian làm bài là 150 phút. Kết quả kỳ thi đợt 1 dự kiến công bố vào ngày 4/4 tới.

Sau đó, từ ngày 5-28/4, đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh mở cổng đăng ký dự thi. Dự kiến ngày 28/5 sẽ tổ chức thi đợt 2, và ngày 6/6 thông báo kết quả.