Theo dòng sự kiện

Tổ chức lễ cưới tập thể cho công nhân
Các cặp cô dâu chú rể tại lễ cưới tập thể.
Các cặp cô dâu chú rể tại lễ cưới tập thể.

Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ vừa tổ chức lễ cưới tập thể đầu tiên cho 8 cặp vợ chồng là công đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố. Lễ cưới diễn ra với đầy đủ các nghi thức trang trọng, vui tươi. Mỗi cặp cô dâu chú rể được tặng nhẫn cưới, hỗ trợ chi phí quay phim, trang phục cưới, trang điểm, bàn tiệc; được đưa đón bằng xe điện chạy qua các tuyến đường của thành phố, sau đó về Tượng đài Bác Hồ (bến Ninh Kiều) làm lễ dâng hương. Đây là việc làm thiết thực giúp các cặp vợ chồng công nhân khó khăn tạo dựng mái ấm gia đình, ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc.

Vận động hơn 434 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội

Trong giai đoạn 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Cà Mau đã vận động được hơn 434 tỷ đồng cho quỹ vì người nghèo và công tác an sinh xã hội; hỗ trợ xây dựng hơn 2.150 căn nhà Đại đoàn kết, xây mới gần 500 cây cầu; hỗ trợ 13.722 hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh còn 1,6%... Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp tại Cà Mau tiếp tục hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, vận động xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quy định, góp phần hỗ trợ thoát nghèo bền vững.

Xây dựng nhà “Mái ấm biên cương”

Ban Tổ chức các hoạt động Tết quân dân năm 2025 tỉnh Kiên Giang vừa khởi công xây dựng nhà “Mái ấm biên cương” tặng chị Thị Út, dân tộc Khmer ở ấp Giồng Kè, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành, là người gặp khó khăn về nhà ở. Căn nhà có diện tích 32 m2, kinh phí xây dựng 50 triệu đồng do Tỉnh đoàn Kiên Giang tài trợ. Tết quân dân năm 2025 được tỉnh Kiên Giang tổ chức tại xã Phú Lợi, huyện Giang Thành sẽ xây dựng 62 “Mái ấm biên cương” tặng các hộ khó khăn về nhà ở.

Thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên

Theo dòng sự kiện ảnh 1

Thả cá giống xuống kênh Trà Sư.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang vừa phối hợp Ủy ban nhân dân thị xã Tịnh Biên và huyện An Phú thả hơn 64 nghìn con cá giống các loại xuống búng Bình Thiên (huyện An Phú) và kênh Trà Sư (thị xã Tịnh Biên). Nhiều loại cá giống được thả nhằm tái tạo lại quần thể các loài cá bản địa, quý hiếm và các loài cá có giá trị kinh tế cao đang ngày một suy giảm về số lượng, mất dần ngoài tự nhiên, góp phần bổ sung quần đàn, tạo cân bằng sinh thái, đa dạng giống loài thủy sản tự nhiên.

Bến Tre đạt kim ngạch xuất khẩu dừa hơn 400 triệu USD mỗi năm

Với hơn 79.000 ha trồng dừa, mỗi năm Bến Tre thu về hơn 400 triệu USD từ xuất khẩu dừa. Hiện, toàn tỉnh có hơn 200 sản phẩm được sản xuất, chế biến từ dừa phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Thị trường xuất khẩu dừa tiếp tục được các doanh nghiệp giữ vững, mở rộng tới hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo các nhà nghiên cứu, với diện tích dừa lớn, toàn tỉnh Bến Tre có thể lưu trữ từ 1,9-5,8 triệu tấn CO2 cho nên có tiềm năng lớn tham gia thị trường tín chỉ carbon.

Theo dòng sự kiện ảnh 2

Sơ chế, xuất khẩu sản phẩm dừa tươi của Bến Tre.

Festival 100 năm dừa sáp và tuần lễ Vu lan Thắng hội

Festival “100 năm dừa sáp Trà Vinh” và tuần lễ “Vu lan Thắng hội” diễn ra từ ngày 25 đến 31/8 tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh với nhiều hoạt động, như: Hội thảo về cây dừa sáp; trưng bày các sản phẩm đặc sản trái ngon của huyện Cầu Kè; hội thi chế biến 100 món ăn ngon từ dừa sáp; tọa đàm “Du lịch Cầu Kè - Tiềm năng ven sông Hậu”. Trong tuần lễ “Vu lan Thắng hội” diễn ra các hoạt động chính: Công bố quyết định của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa lễ hội “Vu lan Thắng hội” huyện Cầu Kè vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; hội chợ thương mại; liên hoan lân sư rồng; các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian;…