Theo Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, người bệnh nam bị đột quỵ não, được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, thở theo bóp bóng qua ống nội khí quản.
Mặc dù đã được các bác sĩ tích cực điều trị, hồi sức và áp dụng các biện pháp chuyên môn cao nhất nhưng tình trạng người bệnh không có dấu hiệu cải thiện.
Nhận định đây là trường hợp có khả năng chết não cao, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tư vấn cho gia đình về việc hiến tạng để cứu được nhiều người. Tuy đứng trước nỗi đau quá lớn, nhưng với tấm lòng nhân ái cao cả, gia đình đã quyết định hiến tạng với mong muốn hồi sinh cho nhiều cuộc đời mới.
Sau khi có kết quả đánh giá chết não, bệnh viện đã phối hợp với gia đình người bệnh và cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời, phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cùng các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ghép tạng hội chẩn để lựa chọn người bệnh phù hợp.
Kết quả, 2 quả thận được ghép cho 2 người bệnh suy thận mạn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, mở ra cơ hội hồi sinh và cải thiện chất lượng cuộc sống cho những người bệnh này.
Đây là trường hợp hiến tạng từ người cho chết não thứ 2 được thực hiện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ trong năm 2025, đồng thời là ca hiến tạng từ người cho chết não thứ 7 tính từ năm 2024 đến nay.
Kết quả này tiếp tục khẳng định những nỗ lực không ngừng của bệnh viện trong công tác truyền thông, vận động hiến tặng mô, tạng, góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.
Hành động nhân văn “cho đi là còn mãi” của gia đình người bệnh một lần nữa khẳng định giá trị cao cả của việc hiến tặng mô, tạng, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa và tầm quan trọng của nghĩa cử cao đẹp này.