Thêm 2 người chết trong vụ sập tường ở Bình Định

NDO - Đến sáng nay, đã có thêm 2 nạn nhân tử vong trong vụ sập tường tại công trình xây dựng nhà xưởng chế biến thực phẩm (của Công ty Savvy Seafood Việt Nam ở Khu Công nghiệp Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn). Như vậy, vụ tai nạn sập tường xảy ra tại Khu Công nghiệp Nhơn Hòa đã làm 5 người chết, 6 người bị thương.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Hồ Quốc Dũng và lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định thăm, tặng quà cho các nạn nhân và người thân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.
Đồng chí Hồ Quốc Dũng và lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định thăm, tặng quà cho các nạn nhân và người thân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Sáng nay, đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cũng đến kiểm tra hiện trường, chỉ đạo làm rõ nguyên nhân vụ việc và thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, đây là vụ việc rất nghiêm trọng, do đó, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc. Cơ quan chức năng của tỉnh Bình Định cần sớm điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cũng yêu cầu các địa phương tiến hành thăm hỏi các gia đình có người chết và các gia đình có người bị thương nằm ở bệnh viện.

Riêng vụ việc này tỉnh Bình Định chỉ đạo phải kiên quyết xử lý bất kỳ ở khâu nào mà sai thì phải xử lý, mà đủ điều kiện xử lý hình sự thì phải tiến hành xử lý hình sự. Việc này phải làm sớm, làm khẩn trương trong thời gian sớm nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng

Theo Công an tỉnh Bình Định, qua điều tra ban đầu cho thấy, việc xây dựng công trình được tiến hành chưa đúng theo thiết kế. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết: “Thiết kế thì yêu cầu đổ dầm hết rồi mới xây tường nhưng hiện tại các dầm này chưa được liên kết mà đã xây tường. Đây chính là nguyên nhân chính dẫn đến sập tường.”

Cũng trong sáng nay, đồng chí Hồ Quốc Dũng và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cũng đã đến bệnh viện ân cần thăm hỏi và động viên các nạn nhân và người thân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Đoàn đã hỗ trợ mỗi gia đình bị mất là 5 triệu đồng và bị thương là 3 triệu đồng.

Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định đang điều trị cho 5 trường hợp liên quan đến vụ tai nạn, trong đó có các trường hợp bị chấn thương sọ não, chấn thương cột sống, gãy xương cẳng tay, xương cẳng chân.