Thông tin mới nhất về vụ sập tường trong khu công nghiệp ở tỉnh Bình Định

Tính đến 22 giờ 30 phút ngày 15/9, đã có thêm 1 nạn nhân tử vong vì vết thương quá nặng trong vụ sập tường ở khu công nghiệp Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn, Bình Định). Đó là ông Phạm Đức Tài, sinh năm 1983, ở thôn Tuấn Lễ, Phước Hiệp.
0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Như vậy, hiện tổng số đã có 4 người bị chết, 7 người bị thương trong vụ sập tường ở nhà máy chế biến thực phẩm - Công ty Savvy Seafood Việt Nam. Danh sách người chết gồm ông Phạm Đức Tài và Hồ Ngọc Luân, sinh năm 1998, thôn Thọ Lộc 2, Nhơn Thọ; Ngô Thanh Trực, sinh năm 1985, thôn Kỳ Sơn, Phước Sơn, Tuy Phước; Nguyễn Thị Thanh Ái, sinh năm 1988, thôn Lộc Trung, Phước Sơn, Tuy Phước.

7 người bị thương là Nguyễn Thanh Quang, sinh năm 1981, ở thôn Lộc Trung, Phước Sơn, Tuy Phước; Nguyễn Thị Gái, sinh năm 1971, ở khu vực Hòa Nghi, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn; Nguyễn Thị Hoan, sinh năm 1985, ở thôn Tuấn Lễ, Phước Hiệp; Nguyễn Thanh Vân, sinh năm 1952, ở thôn Giang Bắc, Phước Hiệp; Trần Văn Đạt, sinh năm 1973, ở khu vực Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn; Nguyễn Thành Lập, sinh năm 1992, ở thôn Kỳ Sơn, Phước Sơn, Tuy Phước; Hồ Văn Hướng, sinh năm 1966, ở Đồng Bình, Nhơn Thọ.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 15/9, tại Nhà máy chế biến thực phẩm - Công ty Savvy Seafood Việt Nam. Trong lúc các công nhân đang thi công tường nhà máy, thì xuất hiện mưa dông, gió mạnh, làm bức tường đổ sập, gây tai nạn cho các công nhân đứng dưới.