Giữa lúc mối quan hệ với Mỹ rơi vào "nước sôi lửa bỏng", Thổ Nhĩ Kỳ tích cực mở các hướng đi mới nhằm làm dịu những căng thẳng đang đẩy nước này tới bờ vực một cuộc khủng hoảng. Theo đó, lần đầu trong lịch sử quan hệ song phương giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Ngoại giao Nga có bài phát biểu tại Hội nghị các đại sứ và đại diện thường trực của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra ở Ankara mới đây. Nhân dịp này, các đại diện của Moscow và Ankara đã ký thỏa thuận thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược và phối hợp lập trường về nhiều vấn đề của khu vực và thế giới. Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ M.Cavusoglu tuyên bố rằng, Ankara không bao giờ ủng hộ các biện pháp trừng phạt của Mỹ chống Nga và đáp lại, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới của chính quyền Mỹ áp đặt đối với Thổ Nhĩ Kỳ.
Mối quan hệ nồng ấm giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẽ mở đường cho hợp tác thương mại, giúp Ankara bù đắp những thiệt hại bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ. Trong năm tháng đầu năm 2018, kim ngạch thương mại song phương giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tăng 46,2% so cùng kỳ năm ngoái, đạt 11,4 tỷ USD. Hai bên đang nỗ lực dỡ bỏ các rào cản thương mại, trong đó tính đến việc thanh toán bằng đồng nội tệ. Hai nước cũng đẩy mạnh thực hiện dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ và Nhà máy năng lượng hạt nhân Akkuyu. Thỏa thuận Nga cung cấp hệ thống phòng không hiện đại S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục được xúc tiến càng chứng tỏ Ankara "quay lưng" với các đồng minh trong NATO, gây khó chịu đối với Mỹ.
Theo một số chuyên gia, khủng hoảng quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành cơ hội để Ankara thúc đẩy hợp tác với nhiều đối tác khác. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ T.Erdogan đã điện đàm với Tổng thống Pháp E.Macron để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển mối quan hệ kinh tế và thương mại, cũng như thúc đẩy đầu tư song phương. Bộ trưởng Tài chính hai nước đã nhất trí hợp tác chặt chẽ nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương, đồng thời thỏa thuận gặp nhau vào ngày 27-8 tới tại thủ đô Paris của Pháp. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ dường như cũng có một số động thái "hướng Ðông", nhất là nhắm tới Trung Quốc, nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ thành lập một liên minh mới với Trung Quốc, Iran, Nga để đối phó các sức ép kinh tế từ Mỹ. Trong cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cam kết sẽ không cho phép bất kỳ hành động chống Trung Quốc nào trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ được cho là vẫn sẽ ưu tiên duy trì quan hệ dài lâu với Liên hiệp châu Âu (EU) và tránh đối đầu toàn diện với phương Tây. Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Ðức vốn rạn nứt, gần đây đã được cải thiện, đặc biệt sau khi Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do cho nhà báo Ðức gốc Thổ Nhĩ Kỳ D.Yucel hồi tháng 2 vừa qua. Mới đây, Ankara cũng dỡ bỏ lệnh cấm rời khỏi nước này đối với nữ nhà báo Ðức M.Tolu trong thời gian chờ đợi xét xử với cáo buộc là thành viên một tổ chức khủng bố. Căng thẳng trong quan hệ vốn không êm thấm giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp cũng được hạ nhiệt. Quân đội Hy Lạp quyết định hủy bỏ việc đình chỉ các cuộc thảo luận về những biện pháp xây dựng lòng tin với các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thống T.Erdogan tuyên bố, cuộc tiến công vào nền kinh tế nước này không khác gì cuộc tiến công vào đất nước và người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Trong nỗ lực thực hiện sức mạnh và năng lực vượt "bão khủng hoảng", ngoài những chính sách tài chính, tiền tệ, kinh tế, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đang thúc đẩy các kênh ngoại giao nhằm tăng cường hợp tác với các nước, kể cả những quốc gia từng đối đầu căng thẳng.