Kịch bản cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Mỹ Đ.Trăm và Tổng thống Nga V.Pu-tin từng được truyền thông thế giới đề cập trong nhiều tháng qua, nay đang có triển vọng biến thành sự thật. Báo chí phương Tây cho biết, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ G.Bôn-tơn sẽ sớm tới Mát-xcơ-va để chuẩn bị thu xếp cho cuộc gặp mang tính lịch sử trong quan hệ Nga - Mỹ.
Tờ Thời báo (Anh) mới đây thậm chí còn tiết lộ về địa điểm, thời gian của cuộc gặp giữa ông Pu-tin và ông Trăm, cho rằng hai nhà lãnh đạo này có thể gặp nhau vào giữa tháng 7 tại thủ đô Viên (Áo), sau hội nghị của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brúc-xen (Bỉ). Một số nhà phân tích lý giải địa điểm của cuộc gặp tại Áo là bởi quốc gia này có quan hệ tốt với cả Nga và Mỹ. Trước đó, hãng thông tấn RIA của Nga cũng đã khẳng định rằng, điện Crem-li không loại trừ khả năng cuộc gặp cấp cao giữa ông Pu-tin và ông Trăm có thể diễn ra ngay trong mùa hè này. RIA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga X.Ri-áp-cốp cho biết, Bộ Ngoại giao Nga đang tiến hành các bước chuẩn bị toàn diện cho một cuộc gặp giữa hai vị tổng thống.
Theo đó, cuộc gặp này là cần thiết để khởi động một tiến trình cải thiện quan hệ giữa Mát-xcơ-va và Oa-sinh-tơn. Về phía “đương sự”, cả ông Pu-tin và ông Trăm cũng đã có những phát ngôn bày tỏ thiện chí về cuộc gặp cấp cao nêu trên. Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Interfax, Tổng thống Pu-tin hy vọng quan hệ giữa Nga và Mỹ sẽ cải thiện và cuộc gặp dự kiến của ông với Tổng thống Trăm “sẽ mang tính xây dựng”. Về phía ông chủ Nhà trắng Đ.Trăm, ông đã bày tỏ mối quan tâm đối với cuộc gặp với ông Pu-tin từ hồi tháng 3 vừa qua và đã gửi lời mời đến nhà lãnh đạo Nga qua cuộc điện thoại.
Giới phân tích nhận định, sau cuộc gặp cấp cao Mỹ - Triều Tiên được đánh giá là thành công rực rỡ, Tổng thống Đ.Trăm đang hướng sang Nga trong bối cảnh Mỹ cần sự hợp tác của Nga trong giải quyết vấn đề Xy-ri và các vấn đề quốc tế khác. Cuộc gặp cấp cao Nga - Mỹ nếu thành công được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích trước hết là cho chính hai quốc gia này, khi họ cởi bỏ được các lệnh trừng phạt kinh tế và các khúc mắc về ngoại giao đang làm khó nhau. Đồng thời, cuộc khủng hoảng Xy-ri cũng có cơ hội tìm thấy “ánh sáng cuối đường hầm” khi các cường quốc quan trọng như Nga, Mỹ có khả năng “cùng nhìn về một hướng”. Dù những vấn đề nêu trên không được giải quyết, ít nhất cuộc gặp giữa hai người đứng đầu “xứ cờ hoa” và “xứ sở bạch dương” cũng mở ra cơ hội đối thoại Nga - Mỹ và điều đó có lợi cho hòa bình, ổn định của thế giới.
Tuy nhiên, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo cao nhất của Nga và Mỹ hiện vẫn đối mặt không ít thách thức và bất đồng giữa hai cường quốc này cũng không thể thu hẹp trong một sớm một chiều. Rào cản trước hết đến từ chính những bất đồng trong nội bộ nước Mỹ về quan hệ với Nga. Đội ngũ cố vấn của ông Trăm với nhiều người thuộc phái “diều hâu” từng phản đối cuộc gặp này. Hồi tháng 5 vừa qua, Tổng thống Pu-tin cho biết, đề xuất tổ chức hội nghị cấp cao Nga - Mỹ bị phủ bóng bởi một loạt vấn đề và hiện giờ chưa thể xúc tiến được. Bên cạnh đó, dù ông Trăm có vượt qua được các rào cản trong nước để gặp ông Pu-tin thì hai bên còn phải giải quyết nhiều vấn đề khác trong quan hệ hai nước, như làm rõ quan điểm trong vấn đề U-crai-na, việc trả lại khu nhà ngoại giao của Nga bị Mỹ tịch thu… Tờ Bưu điện Oa-sinh-tơn của Mỹ bình luận rằng, rõ ràng cả hai bên đều trông chờ vào việc hiện thực hóa cuộc gặp cấp cao giữa ông Trăm và ông Pu-tin, song nó sẽ không được tiến hành một cách nhanh chóng, bất ngờ, bởi còn rất nhiều điều cần được giải quyết trước khi diễn ra cuộc gặp như vậy.
Theo các nhà phân tích, để có được “cái bắt tay” trong một cuộc gặp cấp cao song phương, Tổng thống Pu-tin và Tổng thống Trăm cũng như các nhân viên cấp cao ở điện Crem-li và Nhà trắng còn phải vượt qua nhiều chông gai. Tuy nhiên, sau thành công của cuộc gặp cấp cao Mỹ - Triều Tiên tại Xin-ga-po vừa qua, dư luận quốc tế kỳ vọng và tin tưởng ông Trăm sẽ sớm có “cuộc gặp lịch sử” thứ hai trong năm nay với ông Pu-tin. Qua đó, mở ra những cánh cửa đối thoại Mỹ - Nga cho các vấn đề như Xy-ri, U-crai-na, an ninh mạng…