Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Hàn Quốc tới Bắc Kinh diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai quốc gia Đông Bắc Á trở nên căng thẳng kể từ tháng 7-2016, sau khi Hàn Quốc cho triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ, khiến Bắc Kinh phản ứng gay gắt. Những động thái này diễn ra trong lúc tình hình bán đảo Triều Tiên “tăng nhiệt” với các vụ thử tên lửa và hạt nhân liên tiếp của Triều Tiên. Bằng nỗ lực và thiện chí của cả hai phía, Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In đã hiện thực hóa mong muốn sớm tiến hành chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi tháng 5-2017. Đã hiểu mong muốn và ý định của nhau sau hai lần gặp cấp cao trước đây, do đó, cuộc hội đàm thứ ba giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In lần này, tập trung cho nội dung hàn gắn mối quan hệ giữa hai nước. Hai bên thừa nhận, mối quan hệ giữa hai nước từng “thụt lùi”, song tin tưởng từ nay mối quan hệ này sẽ được cải thiện dựa trên sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Theo Đài KBS, liên quan tình hình bán đảo Triều Tiên, hai nhà lãnh đạo đã đạt được nhất trí về bốn nguyên tắc lớn, gồm tuyệt đối không chấp nhận chiến tranh nổ ra trên bán đảo Triều Tiên, duy trì nguyên tắc thực hiện phi hạt nhân hóa bán đảo, giải quyết hòa bình mọi vấn đề thông qua đối thoại và cải thiện quan hệ liên Triều nhằm tạo tiền đề để tháo gỡ các vấn đề chung trên bán đảo. Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký hàng loạt văn kiện hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế thương mại, môi trường, nông nghiệp, năng lượng, song không tổ chức họp báo chung hay ra tuyên bố chung.
Ngay khi lên nắm quyền lãnh đạo đất nước, Tổng thống Mun Chê In chủ trương cải thiện quan hệ với Trung Quốc, trong đó chú trọng sớm gỡ bỏ các biện pháp “trả đũa” của Bắc Kinh trên cả phương diện ngoại giao và kinh tế đối với Hàn Quốc liên quan vấn đề THAAD. Bên cạnh thúc đẩy các cuộc gặp, tiếp xúc cấp cao song phương với Trung Quốc, gần đây Chính quyền Xơ-un đã có những bước đi cụ thể để hàn gắn quan hệ với Bắc Kinh, trong đó đáng chú ý là việc Hàn Quốc cam kết không triển khai thêm THAAD tại nước này, từ đó đưa quan hệ hai bên trở lại quỹ đạo ổn định. Cả hai bên đều coi trọng và nhất trí cần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược song phương. Năm 2017, đánh dấu kỷ niệm 25 năm Ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó hợp tác giữa hai bên trong nhiều lĩnh vực đạt nhiều thành tựu nổi bật, đem lại lợi ích to lớn cho cả hai phía. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất và cũng là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc, trong khi Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ bảy của Trung Quốc. Bất chấp những khúc mắc liên quan vấn đề THAAD, trao đổi kim ngạch thương mại hai chiều tính đến hết tháng 9-2017 vẫn đạt hơn 202 tỷ USD, tăng 11,4% so cùng kỳ năm trước. Tiềm năng hợp tác thương mại nở rộ giữa hai bên là lý do 300 lãnh đạo doanh nghiệp, trong đó có nhiều “ông chủ” tập đoàn kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc tháp tùng Tổng thống Mun Chê In thăm Trung Quốc lần này. Bên cạnh đó, sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế thứ hai thế giới cũng tạo thuận lợi cho nền kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng ổn định. Trong ba quý vừa qua, Trung Quốc đều đạt mức tăng trưởng GDP từ 6,8% trở lên, còn Hàn Quốc cũng vươn lên trở thành nhà xuất khẩu lớn thứ sáu trên thế giới, dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng GDP 3,2% trong năm nay. Thêm vào đó, hai bên cũng có quan điểm tương đồng về vấn đề kinh tế, cùng kêu gọi thúc đẩy tự do thương mại ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, ủng hộ việc sớm ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).
Mặc dù khó có thể khơi thông hoàn toàn những trở ngại trong quan hệ song phương, nhưng chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mun Chê In đã tạo sự khởi đầu mới để hai bên sớm đưa các hoạt động hợp tác và giao lưu trở lại bình thường, phù hợp mong muốn và lợi ích chung. Sự khởi sắc trong quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc cũng góp phần làm tươi sáng hơn bức tranh châu Á - Thái Bình Dương, khu vực tiếp tục giữ vai trò là động lực tăng trưởng kinh tế toàn cầu, song lại có diễn biến an ninh phức tạp trong năm 2017.