Lực lượng liên quân do A-rập Xê-út dẫn đầu đang nỗ lực phối hợp các thành phần chính trị, xã hội cũng như các bộ lạc ở Yemen nhằm khôi phục hòa bình và ngăn chặn các âm mưu gây bất ổn của phiến quân Houthi.
Các lực lượng ủng hộ chính phủ đã giành quyền kiểm soát nhiều khu vực ở tỉnh Saada và các vùng khác của Yemen, phá hủy nhiều cơ sở vật chất quân sự của phiến quân. Giữa tháng 7, hàng trăm tay súng Houthi đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, liên quân và quân đội chính phủ Yemen vẫn lo ngại về khả năng Houthi sử dụng những khu vực này làm bệ phóng tên lửa đạn đạo sang lãnh thổ A-rập Xê-út, bởi đến nay, lực lượng phiến quân đã nã 163 tên lửa đạn đạo và hơn 66.360 quả đạn cối sang quốc gia láng giềng.
Cảng Hodeida rơi vào tay phiến quân Houthi từ năm 2014 sau khi lực lượng này đánh bật quân đội chính phủ ra khỏi thủ đô Sanaa và phần lớn lãnh thổ Yemen. Từ đầu năm 2018, liên quân do A-rập Xê-út đứng đầu đã phong tỏa gần như toàn bộ cảng này, vì cho đây là nơi lực lượng Houthi tiếp nhận vũ khí từ bên ngoài. Gần đây, các lực lượng của chính phủ Yemen và liên quân phối hợp tiến công nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố cảng chiến lược. Tuy nhiên, xung đột dữ dội ở Hodeida gây lo ngại có thể xảy ra thảm họa nhân đạo. Trong số 90% số lương thực nhập khẩu của Yemen, có tới 70% được vận chuyển qua cảng Hodeida.
Một trong những nút thắt cần được gỡ bỏ trong cuộc xung đột ở Yemen hiện nay là vấn đề kiểm soát cảng Hodeida. Ðây là cảng biển chính tiếp nhận hàng hóa vào Yemen, bởi thế, có trong tay cảng biển này được coi là nắm "át chủ bài". Trước nỗ lực của liên quân A-rập và quân đội Yemen nhằm giành lại Hodeida, lực lượng Houthi đã huy động tổng lực để đối phó. Tuy nhiên, theo giới phân tích, về lâu dài, Houthi khó có thể trụ vững. Ðó cũng là lý do Houthi đánh tiếng về khả năng trao quyền giám sát cảng biển này cho LHQ, một bước xuống thang trong cuộc xung đột kéo dài nhiều năm qua.
Ðặc phái viên LHQ Griffiths đã cố gắng thúc đẩy khôi phục đàm phán nhằm kết thúc cuộc xung đột ở Yemen. Sau các cuộc gặp diễn ra liên tục với các bên xung đột, ông Griffiths cho biết, những thông điệp mà ông nhận được đều mang tính tích cực và xây dựng. Các bên không những bày tỏ khát vọng hòa bình mà còn tham gia thảo luận các ý tưởng cụ thể hướng tới việc đạt được hòa bình. Việc tìm được giải pháp cho cuộc xung đột tại Hodeida được cho là có thể gỡ nút thắt bế tắc và tạo ra những điều kiện tích cực để tái khởi động nhanh chóng các cuộc đàm phán chính trị.
Kể từ khi liên quân A-rập can thiệp quân sự vào Yemen hồi tháng 3-2015 nhằm khôi phục chính quyền của Tổng thống Hadi, xung đột đã làm hơn 10 nghìn người chết. LHQ đánh giá, cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay tại Yemen là tồi tệ nhất thế giới, khi có tới tám triệu người cận kề nạn đói nghiêm trọng. Hodeida là chiến trường lớn nhất khi trận chiến nhằm giành quyền kiểm soát thành phố này đã làm chết gần 500 người. Kể từ ngày 1-6 đến nay, hơn 121 nghìn người Yemen đã phải chạy nạn khỏi Hodeida. Tình hình u ám về nhân đạo ở Yemen với hình ảnh những em bé chỉ còn da bọc xương, hay những chiến binh "nhí" bị Houthi tuyển mộ tham chiến trở thành "điểm tối" trên bản đồ khu vực.
Tình hình Yemen không thể giải quyết bằng biện pháp quân sự. LHQ đang thúc đẩy các nỗ lực gỡ nút thắt bế tắc, khôi phục đàm phán hòa bình và khẳng định giải pháp chính trị vẫn là con đường duy nhất để chấm dứt xung đột tại quốc gia trên bán đảo A-rập này.