Tháp tùng Thủ tướng B.Nê-ta-ni-a-hu tới Ấn Độ lần này có đoàn doanh nghiệp hùng hậu gồm 130 doanh nhân trong các lĩnh vực nông nghiệp, khoa học công nghệ, năng lượng. Chuyến thăm diễn ra nhân dịp Ấn Độ và I-xra-en kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, được kỳ vọng sẽ đưa quan hệ hai nước sang một trang mới. Thủ tướng nước chủ nhà N.Mô-đi đã ra tận sân bay đón người đồng cấp I-xra-en. Hai nhà lãnh đạo thảo luận một loạt vấn đề chủ chốt, trong đó có quốc phòng, thương mại và chống khủng bố. Thủ tướng N.Mô-đi đã mời các công ty quốc phòng của I-xra-en hợp tác và đầu tư vào Ấn Độ, cũng như tìm kiếm cơ hội trong các lĩnh vực hợp tác còn chưa khai thác hết tiềm năng, như dầu khí, an ninh mạng, điện ảnh và khởi nghiệp. Hai bên khẳng định sẽ thúc đẩy các trụ cột hợp tác hiện nay.
Chuyến thăm cũng là cơ hội để Ấn Độ và I-xra-en thể hiện thiện chí thúc đẩy hợp tác sau khi mối quan hệ giữa hai nước vấp phải không ít rào cản, trong đó có việc Ấn Độ hủy thương vụ mua tên lửa chống tăng trị giá 500 triệu USD với Tổ hợp quốc phòng Rafael của I-xra-en, cũng như bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Liên hợp quốc lên án quyết định của Tổng thống Mỹ Đ.Trăm công nhận Giê-ru-xa-lem là thủ đô của I-xra-en. Cả hai nước muốn chứng tỏ đã vượt qua sóng gió và tiến tới mối quan hệ lợi ích “đôi bên cùng có lợi”. Giới chức hai nước đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác song phương, trong đó có hợp tác về an ninh mạng, năng lượng, vận tải hàng không, sản xuất phim... Trong bối cảnh cả Ấn Độ và I-xra-en đều đối mặt thách thức an ninh, hai bên cũng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trong lĩnh vực chống khủng bố.
Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, kim ngạch thương mại song phương giữa Ấn Độ và I-xra-en đã có những bước nhảy vọt, tăng từ mức 200 triệu USD năm 1992 lên mức 4,16 tỷ USD vào năm 2016. Tuy nhiên, con số này thấp hơn nhiều so kim ngạch thương mại hằng năm lên tới gần 40 tỷ USD giữa I-xra-en với những đối tác lớn như Mỹ và Liên hiệp châu Âu (EU). Ấn Độ là thị trường vũ khí lớn nhất của I-xra-en với các hợp đồng mua vũ khí lên tới một tỷ USD mỗi năm. I-xra-en cũng là một trong những nhà cung cấp vũ khí quan trọng nhất của Ấn Độ, chỉ sau Nga và Mỹ. Tháng 4-2017, Ấn Độ đã ký ba hợp đồng mua tên lửa trị giá 2,6 tỷ USD của I-xra-en. Đây không chỉ là thỏa thuận mua bán quân sự đơn thuần, mà còn cho thấy hai nước có những mục tiêu chiến lược chung trước những mối lo ngại từ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Thỏa thuận này cũng đem lại những tiềm năng kinh tế lớn cho cả hai nước.
Chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng I-xra-en diễn ra sau gần nửa năm Thủ tướng Ấn Độ N.Mô-đi thực hiện chuyến thăm lịch sử tới Nhà nước Do thái hồi tháng 7-2017, đưa ông N.Mô-đi trở thành Thủ tướng Ấn Độ đầu tiên tới I-xra-en kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong bối cảnh I-xra-en đang tìm kiếm các đối tác kinh doanh cũng như đồng minh để tạo lợi thế trên các diễn đàn quốc tế, chuyến thăm của Thủ tướng B.Nê-ta-ni-a-hu tới Ấn Độ giúp I-xra-en tăng cường hợp tác với quốc gia có vị trí quan trọng ở khu vực Nam Á, giảm sự cô lập đối với Nhà nước Do thái sau những vấn đề nảy sinh mới đây liên quan cuộc xung đột I-xra-en - Pa-le-xtin. Chuyến thăm còn đem lại những lợi ích cho cả hai phía. Ấn Độ quan tâm đến công nghệ nước và nông nghiệp công nghệ cao của I-xra-en, trong khi I-xra-en là quốc gia có nền công nghệ nước đứng đầu thế giới. Hợp tác với I-xra-en sẽ giúp Ấn Độ giải quyết một bài toán an sinh xã hội khi quốc gia Nam Á này luôn đối mặt tình trạng thiếu nước và năng suất nông nghiệp không ổn định do yếu tố thời tiết.
Sau khi cùng Thủ tướng nước chủ nhà kết thúc một ngày gặp gỡ tại bang Gu-ra-giát, quê hương của ông N.Mô-đi ở miền tây Ấn Độ, Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu cho biết, Ấn Độ sẽ nối lại việc mua tên lửa chống tăng Spike của I-xra-en theo hợp đồng trị giá 500 triệu USD. Đây được cho là một thành công lớn của ông B.Nê-ta-ni-a-hu trong chuyến thăm Ấn Độ, khi động thái này có thể xóa tan những hoài nghi và hàn gắn rạn nứt trong quan hệ hai nước.
Còn không ít thách thức do bất đồng quan điểm về một số vấn đề quốc tế, song mối quan hệ lợi ích giữa I-xra-en và Ấn Độ đang đưa hai nước xích lại gần nhau hơn và đứng trước một tương lai với nhiều triển vọng hợp tác.