Bên lề ASIAD 19

Thể thao Việt Nam tăng mức thưởng cho HCV

Ngay trước khi bước vào ngày thi đấu chính thức thứ hai tại ASIAD 19, nhằm động viên, khích lệ tinh thần thi đấu của các VĐV, Cục trưởng Thể dục-Thể thao, kiêm Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam đã công bố sẽ thưởng 400 triệu đồng cho VĐV đoạt HCV tại Á vận hội.
0:00 / 0:00
0:00
Các vận động viên Bùi Thị Thu Hiền, Lường Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang và Phạm Thị Thảo trên bục vinh quang. (Ảnh: Đoàn Thể thao Việt Nam)
Các vận động viên Bùi Thị Thu Hiền, Lường Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang và Phạm Thị Thảo trên bục vinh quang. (Ảnh: Đoàn Thể thao Việt Nam)

Đây là kinh phí được huy động bổ sung từ các nguồn bởi theo quy định của Chính phủ, các VĐV giành huy chương ASIAD chỉ được nhận thưởng: 140 triệu đồng cho HCV, 85 triệu đồng cho HCB, 55 triệu đồng cho HCĐ, nếu phá kỷ lục đại hội sẽ được thưởng thêm 55 triệu đồng. Cùng với mức thưởng vừa công bố, trước đó, một số liên đoàn thể thao quốc gia cũng đã đưa ra mức thưởng nóng với các VĐV giành HCV tại ASIAD 19. Liên đoàn Điền kinh thưởng 600 triệu đồng cho HCV đồng đội, 300 triệu đồng cho HCV cá nhân; trong khi mỗi HCV cũng được Liên đoàn Thể dục Việt Nam treo thưởng 100 triệu đồng; Liên đoàn Cầu mây là 300 triệu đồng và Liên đoàn Judo thưởng 300 triệu đồng.

Đua ngược gió khiến đội tuyển rowing Việt Nam lỡ HCB

Đội tuyển đua thuyền rowing Việt Nam đã kết thúc thi đấu tại ASIAD 19 với ba HCĐ. Tuy nhiên, huấn luyện viên Lê Văn Quang của đội tuyển cho rằng, thành tích này chưa được như mong muốn bởi các học trò của ông còn có thể đoạt HCB nội dung thuyền 8 nữ hạng nặng một mái chèo, nhưng ảnh hưởng của sức gió khiến mục tiêu này không thành hiện thực. Theo huấn luyện viên Lê Văn Quang, với thuyền đơn, thuyền đôi, chuyện ngược gió ảnh hưởng rất ít, nhưng ở thuyền 8 nữ vừa dài, vừa to thì gió ngược gây tác động tiêu cực rất lớn. Khi đấu loại, đội tuyển Việt Nam ở một làn rất tốt, nhưng vào thi đấu chung kết, thuyền Việt Nam lại được xếp vào làn trung tâm cùng thuyền Nhật Bản, trong khi làn đua lợi gió là ở bên ngoài có cả một con đê chắn. Thuyền Việt Nam bị gió cản khá nhiều, nên cuối cùng thua đáng tiếc.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tiếc nuối

Chia sẻ về việc đội tuyển Olympic Việt Nam phải dừng bước ở vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 19 sau trận thua Olympic Saudi Arabia 3-1, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho rằng kết quả này đã được dự liệu. Theo ông Tuấn: Chúng tôi biết cơ hội đi tiếp còn rất ít khi đã ở vào thế khó. Các cầu thủ đã chơi rất cố gắng và tôi hài lòng về họ, nhưng tiếc là không giữ được tỷ số hòa 0-0 với Saudi Arabia cho đến hết hiệp một. Toàn đội sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc để nhìn ra những điều chưa làm được như các bàn thua phải nhận ở phút rất nhạy cảm của trận đấu. Ông Tuấn cũng cho biết: Đội hình của Olympic Việt Nam trẻ nhất giải, thua các đối thủ cả về tuổi tác và chuyên môn. Mặt khác, các cầu thủ Olympic Việt Nam đá chưa đúng sức, bị áp lực nên không thể hiện được tốt nhất khả năng chuyên môn của mình.

OCA tăng cường kiểm tra doping

Ngày 25/9, tại cuộc họp báo về công tác phòng, chống doping được tổ chức trong ngày thi đấu chính thức thứ hai của ASIAD 19, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) cho biết khoảng 200 VĐV tham dự ASIAD 19 đã được kiểm tra doping và đến nay chưa phát hiện trường hợp dương tính với chất cấm. OCA cho biết đang siết chặt việc kiểm tra doping đối với các VĐV thi đấu tại Á vận hội. Theo đại diện Ủy ban Chống doping thuộc OCA, việc kiểm tra doping sẽ đặc biệt được tăng cường đối với các VĐV từng phá kỷ lục thế giới hoặc kỷ lục châu Á. OCA sẽ loại bỏ tận gốc vấn nạn sử dụng doping trong thi đấu thể thao để bảo đảm tính công bằng tại ASIAD 19.

Nữ xạ thủ 17 tuổi làm "dậy sóng" trường bắn và truyền thông

Trường bắn Trung tâm thể thao Fuyang Yinhu tại thành phố Hàng Châu đã "dậy sóng" trong ngày khởi tranh môn bắn súng khi xạ thủ mới tròn 17 tuổi của Trung Quốc là Huang Yuting giành hai Huy chương vàng và phá liền hai kỷ lục của đại hội ở nội dung cá nhân súng trường hơi 10m nữ (252,7 điểm) và nội dung đồng đội (1.896,6 điểm). Huang Yuting tập luyện bắn súng từ năm 10 tuổi và nhanh chóng tỏa sáng khi mới 16 tuổi trên đấu trường thế giới với hai HCV, một HCB tại Giải bắn súng thế giới ISSF 2022 và HCV đồng đội súng trường hơi hỗn hợp 10m nữ tại giải vô địch thế giới năm 2023. Nữ xạ thủ sinh năm 2006 cho biết, cô đang nỗ lực để có thêm HCV thứ ba vào hôm nay 26/9 ở nội dung súng trường hơi hỗn hợp 10m nữ.