ASIAD 19: Đội tuyển nữ Việt Nam thắng Bangladesh 6-1

NDO - Trước đối thủ kém hơn 100 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển nữ Việt Nam đã không quá khó để giành chiến thắng 6-1 ở lượt trận thứ hai vòng loại bóng đá nữ ASIAD 19.
0:00 / 0:00
0:00
Hải Yến ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển nữ Việt Nam ngay phút thứ 5. (Ảnh: HL)
Hải Yến ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển nữ Việt Nam ngay phút thứ 5. (Ảnh: HL)

Với thực tế cách biệt khá xa trên Bảng xếp hạng thế giới (đội tuyển nữ Bangladesh đứng thứ 140), chiến thắng trận này như nằm trong tầm tay của đội tuyển nữ Việt Nam. Đây cũng là lý do huấn luyện viên Mai Đức Chung tạo cơ hội cho một số gương mặt dự bị như Khổng Thị Hằng, Nguyễn Thị Hoa… cơ hội ra sân thi đấu, nhằm tích lũy kinh nghiệm.

Dù vậy, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn sử dụng một số gương mặt nổi bật như Hải Yến, Bích Thùy để bảo đảm sự sắc sảo cho khả năng tổ chức tấn công, qua đó, có thể sớm giải tỏa bế tắc, tránh rơi vào thế khó như trước đội tuyển nữ Nepal.

Sự chênh lệch trình độ chuyên môn giữa hai đội đã được thể hiện bằng thế trận một chiều ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ 5 phút sau kể từ lúc bóng lăn, đội tuyển nữ Việt Nam đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Từ đường bóng hỏng của đội tuyển nữ Bangladesh, Trần Thị Duyên chuyền bóng để Hải Yến thoát xuống, dễ dàng đánh bại thủ môn Rupna trong thế đối diện.

Chơi ép sân sau đó nhưng phải đến phút 43, đội tuyển nữ Việt Nam mới có bàn thắng nhân đôi lợi thế. Từ đường bấm bóng dài của đồng đội, Thúy Hằng thoát xuống bấm bóng qua đầu thủ môn Bangladesh, đưa đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn 2-0.

Trong hiệp 1, đội tuyển nữ Bangladesh chủ yếu phòng ngự trước áp lực rất lớn của các cô gái Việt Nam. Tuy vậy, đội bóng này cũng có vài pha phản công đáng chú ý.

Tốc độ và khả năng xử lý bóng đầy nhạy bén của tiền đạo Ritu Poma giúp cho đội tuyển nữ Bangladesh có những pha bắn phá về phía cầu môn của Khổng Thị Hằng. Dù vậy, những cú sút của Ritu Poma không đủ độ khó để có thể hạ thủ thành của đội tuyển nữ Việt Nam.

Đầu hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam bất ngờ chơi chùng xuống, tạo điều kiện cho đối thủ vùng lên. Thủ môn Khổng Thị Hằng đã phải thi đấu vất vả hơn hiệp 1. Nhận thấy việc tổ chức bóng ở khu vực giữa sân cũng như sự lúng túng của các hậu vệ, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã buộc phải điều chỉnh nhân sự, qua đó giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam thủ vững hơn và tấn công sắc sảo hơn.

Phút 65, thủ môn Bangladesh không thể kiểm soát bóng sau pha lao ra để cản phá đường căng ngang của đội tuyển nữ Việt Nam tạo cơ hội cho Trần Thị Duyên khống chế và tung cú sút căng, nâng tỷ số lên 3-0.

7 phút sau, Bích Thùy tung cú sút phạt đưa vào góc cao rất khó, thủ môn Pupna đã đưa bóng chạm tay nhưng không thể cản phá, đành phải lần thứ tư vào lưới nhặt bóng. Ở các phút 78 và 80, Thái Thị Thảo và Bích Thùy liên tiếp lập công để nâng tỷ số lên 6-0 cho đoàn quân của ông Mai Đức Chung.

Phút 84, Trần Thị Duyên phạm lỗi với tiền đạo đội tuyển nữ Bangladesh trong vòng cấm và Parvin Masura thực hiện thành công quả 11m, ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-6. Chung cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số đậm 6-1.

Bàn thắng

Đội tuyển nữ Việt Nam: Hải Yến (5’), Thúy Hằng (43’), Trần Thị Duyên (65’), Bích Thùy (72’, 80’), Thái Thị Thảo (78’);

Đội tuyển nữ Bangladesh: Parvin Masura (84’, pen)

Đội hình thi đấu

Đội tuyển nữ Việt Nam: Khổng Thị Hằng, Thu Thương (Trần Thị Thu, 63’), Trần Thị Duyên, Thúy Hằng (Tuyết Dung, 68’), Hải Linh, Thái Thị Thảo, Diễm My, Vạn Sự (Bích Thùy, 63’), Thanh Nhã, Nguyễn Thị Hoa (Thu Thảo, 63’), Hải Yến (Trúc Hương, 46’).

Đội tuyển nữ Bangladesh: Chakma Rupna, Azim Sheuli, Shamsunnahar, Khandaker, Parvin, Chakma Monika, Akhter, Manda, Khatu Tohura, Khatun Sabina, Chakma Ritu.