Thế hệ trẻ Việt Nam-Lào kế thừa và phát huy mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước

NDO - Sáng 10/10, tại thủ đô Vientiane (Lào), đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đồng chí Monxay Laomuasong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đồng chủ trì lễ khai mạc Chương trình “Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Lào năm 2023”.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Bùi Quang Huy phát biểu tại Lễ khai mạc chương trình "Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Lào năm 2023". (Ảnh: Trịnh Dũng)
Đồng chí Bùi Quang Huy phát biểu tại Lễ khai mạc chương trình "Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Lào năm 2023". (Ảnh: Trịnh Dũng)

Cùng tham dự buổi lễ, có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, cùng đông đảo các đại biểu thanh niên hai nước Việt Nam và Lào anh em.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Monxay Laomuasong nhấn mạnh, chương trình là một hoạt động quan trọng của thanh niên hai nước, được tổ chức vào thời điểm hết sức ý nghĩa khi hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước và hai tổ chức thanh niên Lào-Việt Nam tổ chức thành công Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022. Sự kiện tiếp tục khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào không ngừng được phát triển.

Ôn lại lịch sử mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, đồng chí Monxay Laomuasong khẳng định mối quan hệ Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào đã trở thành nhân tố quyết định thành công và thắng lợi của cách mạng hai nước, trở thành tài sản chung vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển của hai dân tộc. Đồng chí đề nghị thanh niên hai nước tích cực giữ gìn, kế thừa và phát huy mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam.

Thế hệ trẻ Việt Nam-Lào kế thừa và phát huy mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước ảnh 1

Các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Quang Huy cho biết, trong những thập kỷ gần đây, công cuộc đổi mới ở mỗi nước đã mang lại những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của hai nước ngày càng được nâng cao, tạo thêm thế và lực mới cho thế hệ trẻ mỗi nước tự tin và chủ động hội nhập quốc tế. Đồng chí Bùi Quang Huy cho rằng, những thành tựu nêu trên có sự đóng góp tích cực và đáng kể của tuổi trẻ hai nước Việt Nam và Lào nói chung, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào.

Nhấn mạnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa thanh niên và tuổi trẻ hai nước Việt Nam-Lào, đồng chí Bùi Quang Huy cũng đề nghị thế hệ trẻ hai nước cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để đưa mối quan hệ Việt Nam-Lào phát triển lên tầm cao mới ở tất cả các nội dung, lĩnh vực hợp tác…

Sau lễ khai mạc chương trình đã diễn ra Hội thảo khoa học tăng cường sự tham gia của thanh niên trong việc thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng hàng hóa nội địa để phát triển đất nước do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức.

Thế hệ trẻ Việt Nam-Lào kế thừa và phát huy mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước ảnh 2

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Theo đồng chí Bùi Quang Huy, hội thảo lần này thể hiện tinh thần chung sức, đồng lòng của thanh niên Việt Nam và Lào trên mọi lĩnh vực; cùng nhau chia sẻ quan điểm, tư tưởng, hỗ trợ nhau cùng phát triển và vươn đến những tầm cao mới; khẳng định vai trò quan trọng của đoàn viên, thanh niên, lực lượng xung kích đi đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

* Trước đó, chiều 9/10, đồng chí Bùi Quang Huy đã có buổi hội đàm với Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Monxay Laomuasong.

Tại hội đàm, hai bên cùng đánh giá các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả; thống nhất đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các nội dung trong Thỏa thuận hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, giai đoạn 2022-2027; thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa các tỉnh, huyện giáp biên của hai nước và nhiều hoạt động hợp tác khác.

Thế hệ trẻ Việt Nam-Lào kế thừa và phát huy mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước ảnh 3

Quang cảnh buổi hội đàm. (Ảnh: Trịnh Dũng)