Cu-ba: Tàu du lịch Mỹ đầu tiên thăm
Tàu du lịch The Adonia chở 700 hành khách ngày 2-5 đã rời cảng ở TP Mi-a-ma, bang Phlo-ri-đa của Mỹ, lên đường tới Cu-ba. Đây là tàu du lịch Mỹ đầu tiên tới Cu-ba sau gần nửa thế kỷ, đánh dấu mốc mới trong tiến trình khôi phục quan hệ giữa Mỹ và Cu-ba. Công ty chủ sở hữu tàu là Carnival cho biết, kế hoạch mở tuyến du lịch đường biển tới Cu-ba được thực hiện ngay sau khi Chính phủ Cu-ba tuần trước dỡ bỏ lệnh cấm công dân nước này và người Mỹ gốc Cu-ba đến đảo quốc Ca-ri-bê bằng tàu biển. Hiện nhiều hãng tàu biển hàng đầu của Mỹ đã xin phép mở các tuyến tàu chở khách trực tiếp giữa hai nước.
Vê-nê-xu-ê-la: Nỗ lực tiết kiệm điện
Từ sáng 2-5, Vê-nê-xu-ê-la chính thức dịch chuyển múi giờ của nước này sớm 30 phút. Đây là một phần trong loạt biện pháp của Tổng thống N.Ma-đu-rô nhằm tiết kiệm điện trong bối cảnh hạn hán ảnh hưởng nghiêm trọng sản xuất điện trong nước. Chính phủ Vê-nê-xu-ê-la khẳng định, việc dịch chuyển múi giờ được tính toán kỹ lưỡng, nhằm giảm tối đa ảnh hưởng các hoạt động của thị trường chứng khoán, lịch trình các chuyến bay và tàu bè. Trước đó, chính phủ cho phép nhân viên các cơ quan nhà nước nghỉ làm việc thêm ba ngày trong tuần.
In-đô-nê-xi-a: Đẩy mạnh hợp tác chống cướp biển
Tổng thống In-đô-nê-xi-a G.Uy-đô-đô thông báo, ngày 5-5 tới, nước này sẽ chủ trì cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao và Chỉ huy quân đội ba bên với Ma-lai-xi-a và Phi-li-pin, nhằm thảo luận việc tăng cường an ninh hàng hải trong bối cảnh nạn cướp biển gia tăng ở khu vực. Kể từ khi lên cầm quyền năm 2014, Tổng thống Uy-đô-đô đã đưa vấn đề an ninh hàng hải thành một trong những ưu tiên hàng đầu. Trong bối cảnh các vụ cướp biển trên vùng biển giữa In-đô-nê-xi-a và Phi-li-pin ngày một tăng, và sau vụ 14 thủy thủ In-đô-nê-xi-a bị bắt cóc hồi tháng 3, In-đô-nê-xi-a đã đề xuất các tàu di chuyển qua vùng biển này cần được hộ tống bằng tàu có vũ trang.
Y-ê-men: Tạm ngừng đàm phán hòa bình
Chính phủ Y-ê-men tuyên bố tạm ngừng đàm phán với phiến quân Hu-thi, nhằm phản đối việc lực lượng này chiếm căn cứ quân sự An A-ma-li-ca và tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn. Trên tài khoản mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Ngoại giao Y-ê-men A.Mi-khơ-la-phi nhấn mạnh, việc trì hoãn hòa đàm sẽ kéo dài cho tới khi việc tuân thủ lệnh ngừng bắn được bảo đảm và phiến quân rút khỏi căn cứ nêu trên. Chính phủ Y-ê-men cũng kêu gọi LHQ, Cô-oét và các quốc gia vùng Vịnh ủng hộ tiến trình hòa bình ở Y-ê-men gây áp lực buộc lực lượng nổi dậy tuân thủ các điều kiện hòa đàm.