Thế giới ghi nhận hơn 1 triệu ca tử vong do Covid-19

NDO -

Theo số liệu trang Worldometers, tính đến 9 giờ ngày 28-9 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 33,3 triệu ca bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trong đó có 1.002.350 ca tử vong. Số bệnh nhân Covid-19 hiện đã bình phục là hơn 24,6 triệu người, vẫn còn hơn 7,6 triệu triệu ca bệnh đang được điều trị, trong đó số ca bệnh nặng chiếm khoảng 1%.

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Mỹ là quốc gia có số ca bệnh và số ca tử vong cao nhất thế giới với lần lượt 7.321.343 ca bệnh và 209.453 ca tử vong. Xếp sau Mỹ là Ấn Độ với 6.073.348 ca bệnh và 95.574 ca tử vong, tiếp đó là Brazil với 4.732.309 ca bệnh và 141.776 ca tử vong.

Tại châu Á, theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), ngày 28-9 Hàn Quốc ghi nhận thêm 50 ca bệnh mới, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên 23.661 ca. Đây là số ca bệnh mới ghi nhận theo ngày ở mức thấp nhất tại Hàn Quốc kể từ ngày 11-8 vừa qua. Số ca tử vong tăng thêm 5 ca lên 406 ca. Tỷ lệ tử vong là 1,72%.

Tại Trung Quốc, Ủy ban Y tế quốc gia thông báo ghi nhận thêm 21 ca bệnh mới tại Trung Quốc đại lục trong ngày 27-9, nâng tổng số ca bệnh tại Trung Quốc đại lục lên 85.372 ca. Toàn bộ các ca bệnh mới là các ca nhập cảnh. Số ca tử vong vẫn ở mức 4.634 ca.

Tại Đông - Nam Á, trong 24 giờ qua Indonesia ghi nhận thêm 3.874 ca bệnh mới, nâng tổng số ca bệnh tại quốc gia này lên 275.213 ca. Quốc gia này cũng ghi nhận thêm 78 ca tử vong vì dịch bệnh, nâng tổng số ca tử lên là 10.386 ca. 

Trong khi đó, tổng số ca bệnh Covid-19 tại Philippines đã tăng lên 304.226 ca sau khi quốc gia này ghi nhận thêm 2.995 ca bệnh mới trong 24 giờ qua. Quốc gia này cũng ghi nhận thêm 60 ca tử vong trong ngày, nâng tổng số ca tử vong lên là 5.344 ca.

Maylaysia phát hiện thêm ba ổ dịch  mới, trong đó có hai ổ dịch ở bang Sabah thuộc miền đông và một ổ dịch ở thủ đô Kuala Lumpur. Tính đến hết ngày 27-9, quốc gia này ghi nhận tổng cộng 10.919 ca bệnh, trong đó có 134 ca tử vong, 9.835 bệnh nhân đã phục hồi (tỷ lệ phục hồi 90%).

Tại Australia, điểm nóng dịch bệnh hiện là bang Victoria lần đầu tiên trong ba tháng qua ghi nhận số ca bệnh mới ở mức một con số. Cụ thể, trong 24 giờ qua, bang Victoria chỉ ghi nhận thêm 5 ca bệnh mới và 3 ca tử vong, thấp hơn nhiều so với mức 700 ca bệnh mới được ghi nhận theo ngày vào hồi đầu tháng 8 vừa qua.

Thủ tướng Australia Scott Morrison tuyên bố bang này cần nỗ lực hơn nữa nhằm đẩy mạnh việc nới lỏng các biện pháp hạn chế trong những tuần tới. Dự kiến khoảng 127.000 lao động tại bang Victoria sẽ quay lại làm việc trong ngày 28-9.

Tại châu Âu, Pháp ngày 27-9 đã ghi nhận thêm 11.123 ca bệnh mới, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên 538.569 ca. Số ca tử vong tăng thêm 27 ca lên 31.727 ca.

Trong khi đó, Hy Lạp có ca tử vong đầu tiên do Covid-19 trong trại người di cư. Nạn nhân là công dân Afghanistan đang sinh sống tại trại tị nạn Malakassa gần thủ đô Athens.

Tại châu Mỹ, Mexico ngày 27-9 đã ghi nhận thêm 3.886 ca bệnh mới và 187 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca bệnh và số ca tử vong tại nước này lên lần lượt là 730.317 ca và 76.430 ca.

Liên quan đến nguồn gốc của virus SARS-CoV-2, trong cuộc họp báo về đại dịch Covid-19 diễn ra ngày 25-9 vừa qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus bác bỏ các tuyên bố liên quan tới nguồn gốc của virus SARS-CoV-2, đồng thời khẳng định "virus xuất phát từ tự nhiên". 

"WHO tin vào khoa học và bằng chứng thực tế, vì vậy chúng tôi kêu gọi thúc đẩy khoa học, giải pháp và đoàn kết", ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu về nguồn gốc SARS-CoV-2 phần lớn đều cho thấy virus này nhiều khả năng bắt nguồn từ tự nhiên hơn là nhân tạo từ bất kỳ cơ sở nào.

Dịch Covid-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, khó lường

Dưới đây là thống kê của Worldometers về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, tính đến 9 giờ ngày 28-9 (giờ Việt Nam):

5 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:
1. Mỹ: 7.321.343 ca mắc, 209.453 ca tử vong
2. Ấn Độ: 6.073.348 ca mắc, 95.574 ca tử vong
3. Brazil: 4.732.309 ca mắc, 141.776 ca tử vong
4. Nga: 1.151.438 ca mắc, 20.324 ca tử vong
5. Colombia: 813.056 ca mắc, 25.488 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia ASEAN:
1. Philippines: 304.226 ca mắc, 5.344 ca tử vong
2. Indonesia: 275.213 ca mắc, 10.386 ca tử vong
3. Singapore: 57.700 ca mắc, 27 ca tử vong
4. Malaysia: 10.919 ca mắc, 134 ca tử vong
5. Myanmar: 10.734 ca mắc, 226 ca tử vong
6. Thái Lan: 3.523 ca mắc, 59 ca tử vong
7. Việt Nam: 1.074 ca mắc, 35 ca tử vong
8. Campuchia: 276 ca mắc
9. Brunei: 146 ca mắc, 03 ca tử vong
10. Lào: 23 ca mắc

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các khu vực trên thế giới:
1. Châu Á: 10.295.962 ca mắc, 189.527 ca tử vong 
2. Bắc Mỹ: 8.740.131 ca mắc, 307.674 ca tử vong
3. Nam Mỹ: 7.919.407 ca mắc, 248.752 ca tử vong
4. Châu Âu: 4.848.403 ca mắc, 220.285 ca tử vong
5. Châu Phi: 1.467.555 ca mắc, 35.215 ca tử vong
6. Châu Đại Dương: 31.047 ca mắc, 915 ca tử vong