Thế giới chia sẻ khó khăn với Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Theo TTXVN và tin nước ngoài, tính đến đêm 13/2 (giờ Việt Nam), số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria là hơn 37.000 người. Công tác cứu hộ, cứu nạn đang diễn ra hết sức khẩn trương, tuy nhiên gặp nhiều khó khăn do thời tiết giá lạnh. Ít nhất 160.000 người, trong đó có các nhân viên cứu hộ nước ngoài, đang tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát tại Thổ Nhĩ Kỳ.
0:00 / 0:00
0:00
Chuyến hàng viện trợ lên máy bay ở Athens, Hy Lạp. (Ảnh REUTERS)
Chuyến hàng viện trợ lên máy bay ở Athens, Hy Lạp. (Ảnh REUTERS)

Bộ Môi trường và Chính quyền địa phương Syria thông báo, nước này đã mở tổng cộng 275 cơ sở tạm trú để tiếp nhận các nạn nhân trong trận động đất kinh hoàng xảy ra ngày 6/2 vừa qua. Theo bộ trên, 235 điểm đã được lập ở tỉnh miền bắc Aleppo, 32 điểm ở tỉnh tây bắc Latakia, 5 điểm ở tỉnh Hama và 2 điểm ở tỉnh Tartous. Theo Liên hợp quốc, trận động đất ở Syria có thể khiến 5,3 triệu người mất nhà cửa.

Đẩy mạnh hoạt động cứu hộ

Chính phủ Libya đã cử hai máy bay chở hàng cứu trợ đến Syria và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Theo giới chức Libya, ngoài hàng cứu trợ, nước này còn cử 70 nhân viên y tế, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đến hai quốc gia trên. Các đội cứu hộ Libya đã giải cứu ít nhất 27 người, tìm thấy 53 thi thể và hỗ trợ y tế cho hơn 400 người ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia của Pakistan cũng gửi một chuyến hàng cứu trợ đặc biệt để hỗ trợ các khu vực bị động đất tàn phá ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ quan này cho biết, lô hàng cứu trợ nặng 4,7 tấn, bao gồm 1.446 chiếc chăn và lều; khẳng định rằng, nhiều chuyến hàng cứu trợ như vậy sẽ được gửi đến Thổ Nhĩ Kỳ những ngày tới theo chỉ đạo của Thủ tướng Pakistan. Bên cạnh đó, Chính phủ Pakistan cũng phân bổ 37,14 triệu USD để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ; thiết lập cầu hàng không, đường bộ và đường biển để triển khai công tác cứu hộ.

Quốc vương Qatar đã tới thăm Thổ Nhĩ Kỳ và hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà. Qatar là một trong những quốc gia đầu tiên gửi hàng cứu trợ tới Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất. Giới chức Qatar cho biết, nước này sẽ hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria 10.000 cabin và xe cắm trại được dùng trong World Cup 2022 để làm nơi trú ẩn cho người dân sau thảm họa động đất. Chuyến hàng đầu tiên rời cảng Doha ngày 13/2 và các đợt bàn giao tiếp theo đã được lên kế hoạch cho những ngày tới.

Bộ trưởng Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã đến thăm Syria. UAE cam kết tiếp tục hỗ trợ Syria khắc phục hậu quả của trận động đất. UAE là một trong những quốc gia đầu tiên cử các đội tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo tới Syria sau thảm họa này.

Một điều kỳ diệu nữa đã xảy ra khi tiếp tục có thêm nạn nhân được đưa lên từ đống đổ nát sau thảm họa động đất ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 12/2, tức sáu ngày sau trận động đất, lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc đã đưa được cụ bà 83 tuổi, bị mắc kẹt trong đống đổ nát của một tòa nhà bảy tầng tại thành phố Malatya, ra ngoài một cách an toàn và lành lặn. Trường hợp của cụ bà 83 tuổi nói trên tiếp tục thắp lên hy vọng sẽ cứu thêm được nhiều người mắc kẹt dưới những đống đổ nát.

Việt Nam đồng hành cùng Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Ngày 13/2, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) cho biết, đoàn cứu hộ Việt Nam đã trao tặng Thổ Nhĩ Kỳ thông qua Cơ quan Ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) hai tấn hàng hóa y tế để phục vụ cho việc cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả do thảm họa động đất.

Hai tấn hàng hóa y tế bao gồm các loại thuốc cấp cứu, cơ số thuốc thiết yếu, vật tư y tế, lều trại dùng trong dã chiến, các phương tiện, hóa chất phòng, chống dịch, thiết bị y tế sử dụng trong tình huống cấp cứu thảm họa.

Ngay sau đó, đoàn Việt Nam phối hợp cùng AFAD vận chuyển số hàng hóa về các khu vực được chỉ định, trong đó có bệnh viện lớn nhất của Adiyaman để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị. Số còn lại sẽ được chuyển ra các trại y tế lưu động.

Theo TTXVN, ngày 12/2, tại Đại sứ quán Syria tại Liên bang Nga, các đại diện của cộng đồng người Việt ở Nga đã trao một lô hàng gồm các mặt hàng đóng hộp ăn liền cho trẻ em và người lớn, cũng như một số hàng hóa thiết yếu để chuyển sang Syria trợ giúp các nạn nhân trong trận động đất vừa qua ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Ngày 13/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã đón 76 cán bộ, chiến sĩ bộ đội Việt Nam sang tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn và liên hệ với cơ quan an ninh sở tại để có biện pháp bảo đảm an toàn cho đoàn công tác Việt Nam mới sang. Đại sứ quán cũng đã phối hợp với cộng đồng người Việt Nam ở sở tại bổ sung thêm phiên dịch cho hai đoàn công tác của Việt Nam để bảo đảm hiệu quả tác nghiệp.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syria cho biết, đến nay vẫn chưa có thông tin về công dân Việt Nam bị chết hay bị thương trong vụ động đất. Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp tục hỗ trợ tài chính và quần áo ấm cho một số gia đình công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syria sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, chủ động, kịp thời hỗ trợ công dân và đoàn công tác ở mức cao nhất.