Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, người viết chữ bằng chân, qua đời

NDO - Rạng sáng 28/9, Nhà văn, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký, người thầy viết chữ bằng chân, đã qua đời tại nhà riêng sau thời gian chiến đấu với bệnh suy thận.
0:00 / 0:00
0:00
Thầy Nguyễn Ngọc Ký (bên phải) trong lần trả lời phỏng vấn trực tuyến với báo chí năm 2013. (Ảnh: Minh Trí)
Thầy Nguyễn Ngọc Ký (bên phải) trong lần trả lời phỏng vấn trực tuyến với báo chí năm 2013. (Ảnh: Minh Trí)

Thầy Nguyễn Ngọc Ký sinh ngày 28/6/1947 tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Năm 4 tuổi, cậu bé Nguyễn Ngọc Ký gặp cơn bạo bệnh và bị liệt cả 2 tay. Bằng nghị lực phi thường, Nguyễn Ngọc Ký đã kiên trì, nỗ lực rèn luyện không ngừng, rèn đôi chân thay cho bàn tay để viết chữ.

Nhờ sự cố gắng tuyệt vời, Nguyễn Ngọc Ký đã được đi học và học rất giỏi. Năm 1962, Nguyễn Ngọc Ký được Bác Hồ tặng Huy hiệu cao quý của Người. Năm 1963, thầy Nguyễn Ngọc Ký tiếp tục được chọn tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi Toán toàn quốc và xuất sắc đứng thứ 5. Cậu bé Ký tiếp tục được Bác Hồ tặng Huy hiệu cao quý lần thứ 2.

Sau đó, Nguyễn Ngọc Ký xuất sắc tốt nghiệp ngành Ngữ văn của Đại học Tổng hợp Hà Nội rồi trở về quê nhà làm thầy giáo. Năm 1992, thầy Nguyễn Ngọc Ký được nhận danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú".

Năm 1994, thầy Nguyễn Ngọc Ký chuyển từ Nam Định vào Thành phố Hồ Chí Minh định cư, làm việc tại quận Gò Vấp để vừa công tác vừa chữa bệnh…

Tang lễ của thầy Nguyễn Ngọc Ký được tổ chức ở nhà riêng tại phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.