Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục; đồng thời góp phần chia sẻ khó khăn với các gia đình, tạo điều kiện để các em học sinh có đầy đủ sách giáo khoa, yên tâm bước vào năm học mới.
Theo kết quả rà soát, trên địa bàn xã có khoảng 500 học sinh thuộc diện cần được hỗ trợ sách giáo khoa trong năm học 2026-2027 và sách tham khảo cho các thư viện trường học. Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm Hà đã thực hiện Chương trình xã hội hóa hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã năm học 2026-2027.
Từ khi triển khai chương trình, xã Sơn Cẩm Hà đã phối hợp với các trường học, các tổ chức đoàn thể và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, hội đồng hương, con em quê hương và nhân dân tích cực hưởng ứng, đồng hành và tham gia đóng góp.
Đồng thời, tổ chức phát động trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng trong thực hiện mục tiêu đề ra.
Đặc biệt, chương trình đã khuyến khích mọi người tham gia bằng nhiều hình thức như hỗ trợ kinh phí, trao tặng sách giáo khoa mới, tặng sách giáo khoa cũ còn sử dụng tốt và cùng chung tay xây dựng “Tủ sách dùng chung” tại các trường học.
Qua quá trình triển khai, Ủy ban nhân dân xã đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ quý báu của các mạnh thường quân, tổ chức, cá nhân với 284 bộ sách giáo khoa cấp tiểu học, trị giá gần 52 triệu đồng; 67.799 bản sách tham khảo, trị giá 946 triệu đồng và 260 triệu đồng tiền mặt. Tổng kinh phí huy động 1.258.000.000 đồng.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm Hà Trần Thanh Hải chia sẻ, mỗi bộ sách được trao tặng là một sự sẻ chia, mỗi cuốn sách được đóng góp là một lời động viên và mỗi sự chung tay của các tổ chức, cá nhân là một thông điệp đầy ý nghĩa không để hoàn cảnh khó khăn trở thành rào cản trên con đường học tập của các em.
“Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm Hà xác định việc chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, nhất là hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục là một trong những nhiệm vụ cần được quan tâm. Xã sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp, các nhà tài trợ, nhà hảo tâm và nhân dân để duy trì, mở rộng các hoạt động vận động nguồn lực xã hội hóa, góp phần bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách giáo khoa, sách tham khảo và các điều kiện cần thiết phục vụ việc dạy và học”, đồng chí Trần Thanh Hải cho hay.
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng Phạm Tấn Ngọc Thụy chia sẻ, việc trao tặng sách giáo khoa hôm nay góp phần cùng thành phố thực hiện công tác an sinh xã hội; hỗ trợ các em gia đình chính sách, các em học sinh hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện học tập, động viên tinh thần cho các em yên tâm đến trường và chuẩn bị tốt cho năm học mới 2026-2027 đang cận kề.
"Tôi đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm Hà trong việc quán triệt triển khai chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố huy động nguồn lực xã hội để chăm lo sách giáo khoa cho học sinh. Đây là việc làm rất cụ thể nhưng có ý nghĩa lớn, bởi chăm lo cho học sinh cũng chính là chăm lo cho tương lai của địa phương và của thành phố", đồng chí Phạm Tấn Ngọc Thụy nói.
Tại chương trình, Ủy ban nhân dân xã tổ chức trao tặng 284 bộ sách giáo khoa cấp tiểu học, 167 bộ sách giáo khoa cấp trung học cơ sở và 49 bộ sách giáo khoa cấp trung học phổ thông, với tổng trị giá hơn 110 triệu đồng. Đồng thời, trao tặng 67.799 bản sách tham khảo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho 8 thư viện trường học trên địa bàn xã, góp phần bổ sung nguồn tài liệu phục vụ việc dạy và học, khuyến khích văn hóa đọc trong nhà trường.
Số kinh phí còn lại gần 200 triệu đồng, sau khi tổ chức khai giảng năm học 2026-2027, Ủy ban nhân dân xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các trường học rà soát tình hình trang bị sách giáo khoa, sách bài tập của học sinh, nhất là đối với những em có hoàn cảnh khó khăn, để kịp thời có phương án hỗ trợ, bảo đảm nguồn sách được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích và lâu dài.