Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9

NDO - Tối 26/7, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phối hợp Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức chương trình thắp nến tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9. Đây là hoạt động ý nghĩa thuộc “Hành trình tri ân-Hành trình tình nguyện” nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023).
0:00 / 0:00
0:00
Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 lung linh trong ánh nến tri ân tối 26/7.
Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 lung linh trong ánh nến tri ân tối 26/7.

Tham dự có các đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cùng đoàn viên, thanh niên từ các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối.

Về lãnh đạo tỉnh Quảng Trị có các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Trưởng Đoàn Chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Đức Thắng; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Nam.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 được xây dựng hơn 20 năm trước, tọa lạc trên một khu đồi uy nghi sát quốc lộ 9, thuộc phường 4, thành phố Đông Hà. Hiện nghĩa trang có hơn 10.800 liệt sĩ con em các tỉnh, thành phố trong cả nước hy sinh tại chiến trường Quảng Trị; phía tây Trường Sơn trong giai đoạn 1954-1975 và làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào, đang yên nghỉ.

Trong đó, chỉ có hơn 3.000 mộ liệt sĩ đầy đủ thông tin; 1.000 mộ có thông tin nhưng chưa đầy đủ. Được sự quan tâm của Đảng và Chính phủ cũng như sự trân trọng, trách nhiệm của nhân dân Quảng Trị, nơi các liệt sĩ nằm lại luôn được chăm sóc chu đáo.

Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 ảnh 1
Ban tổ chức trao quà hỗ trợ gia đình chính sách.

Tại chương trình Thắp nến tri ân, Ban Thường vụ Đoàn Khối trao tặng 20 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người có công tại tỉnh Quảng Trị; trao tặng 2 nhà nhân ái cho gia đình cựu thanh niên xung phong trị giá 140 triệu đồng; trao tặng 2 máy lọc nước từ trường cho Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn với tổng giá trị 100 triệu đồng và 11.000 cốc nến nhằm thực hiện chương trình ý nghĩa này.

Nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, trong 3 ngày từ 25-27/7, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ với tên gọi “Hành trình tri ân - Hành trình tình nguyện” tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị hướng tới các gia đình người chính sách, người có công, cựu thanh niên xung phong.

Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 ảnh 2

Đại diện Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân tặng 1 trong 2 căn nhà nhân ái cho gia đình cựu thanh niên xung phong.

Cùng với chương trình Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, hành trình được triển khai với các nội dung: Khánh thành Nhà nhân ái cho gia đình chính sách tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tỉnh Quảng Bình; tổ chức chương trình Hướng về biển đảo quê hương: trao tặng các công trình Đường hoa thanh niên và Bảo vệ môi trường, áo phao cứu hộ cho ngư dân huyện đảo Cồn Cỏ; thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại tỉnh Quảng Trị; dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị và tại Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Hữu Dực, Nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bí thư Liên chi ủy cơ quan Trung ương (tiền thân của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương).

Chương trình “Hành trình tri ân - Hành trình tình nguyện” thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia các hoạt động xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.