Tháo gỡ khó khăn, sớm triển khai dự án thiết chế Công đoàn tỉnh Trà Vinh

NDO - Ngày 27/12, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang có buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành tỉnh Trà Vinh tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, sớm triển khai dự án thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp Long Đức, thành phố Trà Vinh.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2016-2020 tỉnh Trà Vinh được Trung ương đầu tư hơn 210 tỷ đồng thực hiện đề án đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại Khu công nghiệp Long Đức, thành phố Trà Vinh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh báo cáo, dự án thiết chế Công đoàn tỉnh Trà Vinh có diện tích sử dụng đất hơn 10.500m2, gồm các khối nhà ở cao 12 tầng, với khoảng 1.500 nhà ở cho công nhân, nhà đa năng có sức chứa 1.000 người gắn với quảng trường trung tâm, nhà thuốc, siêu thị, cây xanh, sân thể thao…

Tại buổi làm việc, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh khẳng định, dự án có ý nghĩa thiết thực chăm lo đời sống công nhân, người lao động ở các khu công nghiệp.

Vì vậy, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh Trà Vinh rất quan tâm và sẽ chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong triển khai thực hiện.

Tháo gỡ khó khăn, sớm triển khai dự án thiết chế Công đoàn tỉnh Trà Vinh ảnh 1

Lãnh đạo Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành tỉnh Trà Vinh làm việc với đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Thời gian tới, theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng tỉnh Trà Vinh sẽ triển khai thực hiện quy trình chọn lựa nhà đầu tư, các thủ tục giao đất, định giá cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho rằng, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh thời gian qua đã có những chỉ đạo quyết liệt và đến nay các công việc xây dựng thiết chế Công đoàn đã tiến triển rất tốt.

Đồng thời, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị, trong quá trình triển khai, có những vướng mắc, tỉnh trao đổi với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để cùng tháo gỡ, giúp cho dự án sớm được triển khai và hoàn thành, đáp lại sự mong đợi của công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh.