Thành phố Tuy Hòa cách ly một xã theo Chỉ thị 16 từ 14 giờ chiều nay

NDO -

Đến 12 giờ trưa nay, 26/6 trên địa bàn thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) ghi nhận năm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, tất cả đều ở xã Bình Kiến. Đáng chú ý một trường hợp nhiễm bệnh mới phát hiện là người giữ xe trước cổng chợ, mỗi ngày tiếp xúc với khoảng 100 người gửi xe để vào chợ. Lập tức thành phố áp dụng lệnh phong tỏa toàn xã. 

Mọi ngả đường ra vào xã Bình Kiến đã bị lập chốt kiểm tra để kiểm soát y tế, ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Mọi ngả đường ra vào xã Bình Kiến đã bị lập chốt kiểm tra để kiểm soát y tế, ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Đúng 14 giờ chiều ngày 26/6, thành phố Tuy Hòa áp dụng thực hiện cách ly toàn xã Bình Kiến theo Chỉ thị số 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với phường, xã.

Thành phố yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết như nhận lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động; thực hiện nghiêm biện pháp 5K theo quy định của Bộ Y tế; nhất là việc giữ khoảng cách tối thiểu 02m khi giao tiếp, không tập trung quá hai người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

Hiện nay cơ quan chức năng đã thiết lập vùng cách ly y tế (phong tỏa) tại cụm dân cư, thôn thuộc xã Bình Kiến đối với các khu vực có trường hợp F0 theo phương chậm bốn tại chỗ. Thiết lập nhiều chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ đối với các khu dân cư có trường hợp F0 và thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành... Giao UBND Phường 9, xã Hòa Kiến, xã An Phú lập các chốt kiểm soát tại các khu vực giáp ranh với xã Bình Kiến, kiên quyết không để người dân Bình Kiến ra khỏi địa phương.

Điều đáng lo ngại nhất ca nhiễm mới phát hiện là ông L.T.L ở thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, làm nghề giữ xe trước cổng chợ và vợ bán trái cây tại chợ Màng Màng. Hằng ngày tiếp xúc khoảng hơn 100 khách một buổi (từ 5 giờ sáng đến 11 giờ) và đi vào chợ lấy đồ ăn về nấu ăn, nhưng ông ít khi mang khẩu trang. Do vậy nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng là rất cao.

Yêu cầu toàn thể nhân dân xã Bình Kiến tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Như vậy, đến thời điểm này, thành phố Tuy Hòa đã có 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Qua truy vết có 282 trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Các lực lượng chức năng thành phố Tuy Hòa đang khẩn trương truy vết, khoanh vùng, điều tra dịch tễ tiếp tục cho cách ly các trường hợp liên quan các ca nhiễm bệnh.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan