Thành phố Thủ Dầu Một dỡ bỏ phong tỏa khu vực phường Phú Hòa

NDO -

Tối 9-2, UBND thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã dỡ bỏ phong tỏa khu vực được cách ly ở phường Phú Hòa và Trường Đại học Thủ Dầu Một liên quan tới ca bệnh BN1843 là sinh viên.

Lực lượng chức năng di chuyển hàng rào phong tỏa lên xe.
Lực lượng chức năng di chuyển hàng rào phong tỏa lên xe.

Quyết định dỡ bỏ phong tỏa để người dân trở lại sinh hoạt bình thường, kịp đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một ban hành trên cơ sở báo cáo đánh giá tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh của Sở Y tế Bình Dương, đặc biệt là phân tích, đánh giá các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng và được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thống nhất ủy quyền.

Theo quyết định, khu vực được dỡ bỏ phong tỏa trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một kể từ lúc 23 giờ đêm 9-2 bao gồm khu phố 5, một phần khu phố 6 (khu vực chung quanh Trường Đại học Thủ Dầu Một), khu phố 7 (khu nhà trọ Nguyễn Ngọc Nga) và một phần khu phố 3 thuộc phường Phú Hòa mà trước đó thành phố Thủ Dầu Một đã phong tỏa từ ngày 1-2 nhằm tăng cường công tác khoanh vùng dập dịch.

Đến sáng 10-2, các tuyến đường tại phường Phú Hòa như Lê Hồng Phong, Trần Văn Ơn, Đường 30-4 đã trở lại thông thoáng, các chốt chặn ở các tuyến hẻm của khu vực hơn 11.000 dân đã được dỡ bỏ, trở lại bình thường.   

Tuy dỡ bỏ phong tỏa nhưng UBND phường Phú Hòa đã vận động người dân cài đặt Bluezone; 100% người dân ký cam kết theo dõi sức khỏe hàng ngày và khai báo y tế gần nhất nếu có vấn đề về sức khỏe như sốt, ho, khó thở; ghi nhật ký sinh hoạt hàng ngày như đi đâu, làm gì, tiếp xúc với những ai… nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch hiệu quả; nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 5K trong phòng, chống dịch Covid-19…

Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một Nguyễn Thu Cúc cho biết: Trước khi dỡ bỏ phong tỏa, chính quyền đã phun xịt khử trùng trong khu phong tỏa; đội phản ứng nhanh phường Phú Hòa luôn sẵn sàng công tác phòng dịch; các lực lượng công an, dân quân phối hợp các ngành, đoàn thể đã bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn giúp công tác dỡ bỏ phong tỏa không làm ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Theo nhận định của Sở Y tế Bình Dương, liên quan ca bệnh BN1843 là sinh viên Đại học Thủ Dầu Một dẫn đến việc phong tỏa khu vực nêu trên trước đó, qua rà soát, truy vết xác minh và đưa vào cách ly tập trung tất cả những đối tượng liên quan, kết quả xét nghiệm đều âm tính, đặc biệt là hai người bạn ở cùng phòng với ca bệnh BN1843 cũng âm tính nên nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng là rất thấp.