Thành phố Thanh Hóa xử lý hơn 120 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ

NDO - Trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an thành phố Thanh Hóa tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, cảnh báo các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đến các tầng lớp nhân dân; tổ chức cho học sinh, sinh viên các trường từ bậc trung học cơ sở đến đại học ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.
0:00 / 0:00
0:00
Cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý các hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ.
Cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý các hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Công an thành phố Thanh Hóa huy động cán bộ, chiến sĩ các đội nghiệp vụ mà nòng cốt là lực lượng cảnh sát giao thông-trật tự, hình sự, kinh tế môi trường, quản lý hành chính cùng Công an các phường, xã, phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh ra quân xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Riêng ngày 14/2, Tổ 282 Công an thành phố Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý hơn 120 trường hợp có các hành vi vi phạm như: không đội mũ bảo hiểm, đi xe phân khối lớn, điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, không gắn biển kiểm soát phương tiện..., trong đó có gần 50 học sinh các trường trung học phổ thông ở thành phố Thanh Hóa.

Công an thành phố Thanh Hóa sẽ ban hành văn bản gửi các trường học, đề nghị xác nhận và yêu cầu học sinh viết kiểm điểm, cam kết không tái mắc các hành vi vi phạm khi tham gia giao thông.

Thành phố Thanh Hóa xử lý hơn 120 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ ảnh 1

Công an tạm giữ hàng trăm phương tiện để xử lý vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Ban giám hiệu các trường học tiếp tục có hình thức xử lý theo quy chế hiện hành, cải thiện tình trạng học sinh vi phạm luật khi tham gia giao thông.