Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp

NDO - Ngày 31/8, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tiếp xúc và đối thoại doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị.
Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, dự hội nghị.

Cùng dự có đại diện 240 doanh nghiệp và các hiệp hội ngành nghề, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao và khu công nghệ cao thành phố...

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ bày tỏ, với phương châm “lắng nghe và hành động”, mong muốn đồng hành, ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của doanh nghiệp để sớm khôi phục sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung những vấn đề “nóng” mà thành phố đang nỗ lực giải quyết nhằm cải thiện môi trường đầu tư, giúp doanh nghiệp nhanh chóng tăng tốc sản xuất.

Theo đó, thành phố tập trung giải quyết các vấn đề về thủ tục hành chính; chính sách đào tạo nguồn nhân lực, lao động, việc làm; chính sách tài chính, tín dụng, thuế, phí; quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng; kết nối doanh nghiệp và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương;…

Một số doanh nghiệp đã đề xuất, kiến nghị về nhiều vấn đề liên quan. Đại diện các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Hiệp Phước phản ảnh cơ sở hạ tầng, đường sá tại khu công nghiệp này chưa bảo đảm, cần cải thiện, kết nối đường, cơ sở hạ tầng với các địa bàn khác được thông thoáng hơn nữa, có kế hoạch sửa chữa lại đường sá, chống ngập mưa.

Một số ý kiến đề xuất về thu hút đầu tư, thu hút lao động, xây dựng thêm chung cư, khu lưu trú, nhà trẻ, khu vui chơi, công viên, trường học, trường dạy nghề đạt chất lượng đáp ứng đủ yêu cầu lao động cho khu công nghiệp; cải cách hành chính tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp;…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho rằng, các đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp tại hội nghị là rất thiết thực, giúp thành phố xác định được những nguyên nhân của vấn đề, đồng thời thấy được trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, những khó khăn, hạn chế đã tồn đọng lâu, chúng ta đã mất nhiều thời gian nhưng việc giải quyết vẫn chưa đạt như mong muốn. Thực tế đó đòi hỏi các cấp, các ngành tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc đồng hành, hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, chủ đề năm 2022, thành phố tiếp tục tập trung tháo gỡ, cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm trong đội ngũ cán bộ, công chức, đồng hành cùng doanh nghiệp. Do vậy, thời gian tới, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường công khai, minh bạch, phân cấp rạch ròi gắn với trách nhiệm của cá nhân, tập thể. Hội đồng nhân dân; Mặt trận Tổ quốc tăng cường giám sát định kỳ và đột xuất để nâng cao hiệu quả bộ máy hành chính. Các hội, hiệp hội,… sắp xếp mối kết nối khoa học các khối doanh nghiệp để tạo xung lực, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp thành phố.