Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường giải pháp khoa học công nghệ trong xây dựng khu vực phòng thủ

NDO - Ngày 12/9, Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ về Khu vực phòng thủ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2019-2023.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đến dự Hội nghị, có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo; Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7; Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Báo cáo tại Hội nghị, Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ Thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của Bộ Chính trị, Chính phủ, Đảng ủy Quân khu, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố về xây dựng, hoạt động của Khu vực phòng thủ.

Cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị xã hội các cấp trong khu vực phòng thủ được xây dựng trong sạch, vững mạnh; năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được nâng cao. Phát triển kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ, dịch vụ đều gắn với thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ.

Lực lượng vũ trang được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng; chất lượng huấn luyện được nâng cao, đáp ứng khả năng chiến đấu trong khu vực phòng thủ.

Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường giải pháp khoa học công nghệ trong xây dựng khu vực phòng thủ ảnh 1

Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tại Hội nghị.

Trong 5 năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều cuộc diễn tập các cấp về khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự...

Quá trình thực hành diễn tập đã giúp lãnh đạo, chính quyền địa phương các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể nâng cao trình độ, nhận thức trong chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành xử lý các tình huống góp phần xây dựng khu vực phòng thủ, phát triển kinh tế-xã hội.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện Khu vực phòng thủ trên địa bàn. Các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã nhận thức sâu sắc vị trí chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh, vai trò trung tâm của vùng và đầu tàu kinh tế của đất nước.

Nhờ việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với quốc phòng an ninh mà tiềm lực trong khu vực phòng thủ từng bước được tăng cường; chất lượng lực lượng vũ trang, chất lượng xây dựng hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở không ngừng được củng cố.

Nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc hơn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, giữ vững. Quá trình thích ứng và vượt qua đại dịch Covid-19 vừa qua là minh chứng rõ ràng nhất cho những nỗ lực này.

Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường giải pháp khoa học công nghệ trong xây dựng khu vực phòng thủ ảnh 3

Quang cảnh Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: Để có được kết quả đó, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hoạt động của khu vực phòng thủ luôn được coi trọng. Trong tổ chức thực hiện có nhiều đổi mới, sáng tạo, ngay cả trong khó khăn. Hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ các cấp, các tầng lớp nhân dân đã ý thức được nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mà cụ thể là xây dựng khu vực phòng thủ nên khi có tình huống không để bị động.

Về phương hướng nhiệm vụ xây dựng hoạt động Khu vực phòng thủ Thành phố thời gian tới, Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị tiếp tục nghiên cứu và triển khai tổ chức thực hiện theo tinh thần ưu tiên cho việc xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ; trong đó, cần chuẩn bị tốt nhất cho kế hoạch chuyển trạng thái và an ninh quốc phòng. Chuẩn bị tốt nguồn nhân lực, vật lực ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị để chủ động sẵn sàng huy động mọi lực lượng khi có tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Mặt khác, trong các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội gắn với yêu cầu bảo đảm quốc phòng đều dành nguồn lực tương xứng để củng cố tiềm lực cho khu vực phòng thủ. Từng hạng mục quân sự trong địa bàn cần có thế trận liên hoàn, vững chắc, có chiều sâu, phát huy tốt tính chiến thuật, kỹ thuật để sử dụng khi cần thiết.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải luôn bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối trong bảo đảm quốc phòng an ninh nói chung và xây dựng khu vực phòng thủ nói riêng; cần quan tâm chăm lo cho các lực lượng nòng cốt, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Các lực lượng luôn phải gần dân, hiểu dân, giải quyết kịp thời các tâm tư tình cảm của người dân.