Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân đổ dồn ra cửa hàng đổ xăng trước tin đồn tăng giá

NDO -

Từ chiều tối 10/3, nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chật ních người dồn về đổ xăng trước tin đồn khả năng xăng tiếp tục tăng giá mạnh vào ngày mai. Các nhân viên bán hàng làm việc cật lực mới đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Khách hàng đông nghịt tại Cửa hàng xăng dầu số 5, đường Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú (thành phố Thủ Đức)
Khách hàng đông nghịt tại Cửa hàng xăng dầu số 5, đường Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú (thành phố Thủ Đức)

Tập trung đông nhất có thể kể đến 2 cửa hàng xăng dầu trên đường Lê Văn Việt (thành phố Thủ Đức), khi dòng người đông đúc nhích từng bước một để chờ đến lượt đổ xăng.

Được biết, bắt đầu từ lúc tan giờ làm việc chiều, các khách hàng bắt đầu tập trung đến các cây xăng và phần lớn đều mua đầy bình do lo ngại giá xăng sẽ tăng kỷ lục vào ngày 11/3. Cho đến 8 giờ tối, tình trạng này vẫn tiếp diễn.

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân đổ dồn ra cửa hàng đổ xăng trước giờ tăng giá -0
Người dân chen chúc đổ xăng tại Cửa hàng xăng dầu Tăng Nhơn Phú, đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A (thành phố Thủ Đức).

Đang dừng ô-tô đổ xăng tại Cửa hàng xăng dầu Tăng Nhơn Phú, đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A (thành phố Thủ Đức), anh Ngô Quang Vinh (ngụ Bình Thạnh) thổ lộ: “Tôi làm việc trong Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đang trên đường về nhà thì ghé đây đổ đầy bình xăng ô-tô dù bình xăng vẫn chưa hết. Trước khả năng giá xăng tăng lên mức 30 nghìn đồng/lít, tôi đổ xăng trước sẽ tiết kiệm được một khoản tiền”.

Trong khi đó, tại Cửa hàng xăng dầu số 5 đường Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú (thành phố Thủ Đức), khách hàng có những lúc hỗn loạn vì dòng người vào đổ xăng từ 2 hướng khiến người đã đổ xăng xong không thể lách xe ra ngoài.

Bốn nhân viên bán xăng dầu ở đây luôn chân luôn tay phục vụ khách hàng. Bà Nguyễn Thu Hồng (ngụ ở phường Tăng Nhơn Phú B) đón cháu đi học thêm rồi ghé đổ xăng nhưng không thể chen chúc được dòng người đông đúc đành phải bứt khỏi dòng người đi ra khỏi cây xăng.

Bà Hồng lắc đầu ngao ngán: “Tôi hết xăng thật sự mà chen không nổi để mua xăng. Sợ không kịp đưa cháu đi học, tôi phải tìm cây xăng khác xem sao”.

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân đổ dồn ra cửa hàng đổ xăng trước giờ tăng giá -0
Người dân chờ đợi đổ xăng tại Trạm kinh doanh xăng dầu 27/7, đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức).

Tại Trạm kinh doanh xăng dầu 27/7, đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) không tập trung quá đông người, nhưng khổ nhất là nhiều người phải đợi 10-15 phút mới tới lượt. Nguyên nhân là cửa hàng xăng dầu này có 6 trụ bơm nhưng chỉ có 2 nhân viên bán hàng, khiến khách hàng phải đợi rất lâu.

Theo chu kỳ điều hành giá, trong ngày 11/3, Liên Bộ Tài chính-Công thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu. Các doanh nghiệp dự kiến giá xăng, dầu ngày 11/3 có thể tăng lên trên mức 30 nghìn đồng/lít xăng.