Thành phố Hồ Chí Minh khai thác thêm một tour du lịch đường thủy

NDO - Chiều 15/9, Ủy ban nhân dân Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thuyền Nhiêu Lộc phối hợp tổ chức giới thiệu tour du lịch của Quận 3 năm 2023 mang tên “Du ngoạn sử xanh”.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân trải nghiệm tour du lịch trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè.
Người dân trải nghiệm tour du lịch trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè.

Theo Ủy ban nhân dân quận 3, trên cơ sở thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân và Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương phát triển du lịch đường thủy, Quận 3 đã thực hiện khảo sát, phối hợp cùng các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch để tổ chức tour trên tuyến kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè.

Điểm khởi đầu của tour này được đặt tại Bến Thủy nội đô (đối diện số 671 Hoàng Sa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3). Tour “Du ngoạn sử xanh” mỗi ngày có 3 chuyến vào các khung giờ: 8 giờ, 10 giờ và 15 giờ.

Với hành trình kéo dài 90 phút, tour được thiết kế để du khách chiêm ngưỡng 7 ngôi chùa và 7 cây cầu gắn liền với các lịch sử của thành phố như: cầu Hoàng Hoa Thám, cầu Bùi Hữu Nghĩa, cầu Kiệu,...

Điểm nhấn đặc biệt của tour này là du khách được trải nghiệm làm hoa đăng bằng giấy bột tre (loại giấy tự hủy để làm thức ăn cho cá) và thả cá trên sông nhằm cải tạo nguồn nước, góp phần tăng cường hệ sinh thái phong phú cho nguồn nước.

Thành phố Hồ Chí Minh khai thác thêm một tour du lịch đường thủy ảnh 1

Các du khách đầu tiên trải nghiệm tour đường thuỷ "Du ngoạn sử xanh".

Việc thực hiện tour du lịch đường thuỷ này ngoài phục vụ nhu cầu của du khách thập phương còn nhằm truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường đến học sinh, sinh viên và đông đảo người dân trên địa bàn. Qua đó, nâng cao nhận thức của người dân về việc tiết giảm sản phẩm dùng một lần, không xả rác xuống kênh rạch, thực hiện các hoạt động cải tạo nguồn nước,...

Thời gian qua, du lịch là một trong các lĩnh vực được Ủy ban nhân dân quận 3 đẩy mạnh đầu tư, triển khai nhằm thu hút khách du lịch. Trước đó, năm 2022, Ủy ban nhân dân quận 3 cũng đã tổ chức tour “Lái xe Vespa-Khám phá Quận 3 đa sắc màu” nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của du khách đến tham quan thành phố.

Kênh Nhiêu Lộc -Thị Nghè dài gần 10km, chảy qua các quận: 1, 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình. Từ năm 1993, thành phố thực hiện kế hoạch đầu tư cải tạo và xây dựng hai tuyến đường ven kênh. Năm 2003, thành phố cũng đã triển khai dự án vệ sinh môi trường trên tuyến kênh này nhằm nâng cao mỹ quan đô thị, cải thiện môi trường, đời sống cho người dân thành phố.