Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

NDO - Ngày 7/3, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 7 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 7 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đến dự có Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố chủ trì hội nghị.

Năm 2022, nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả so với kế hoạch, việc cập nhật, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đã được triển khai tích cực và hoàn thành chỉ tiêu với hơn 21 nghìn người tham gia các lớp.

Bên cạnh đó, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố đã hướng dẫn các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thực hiện liên kết giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên. Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố đã tổ chức được 4 lớp cho đối tượng chức sắc, chức việc trong các tôn giáo, các nhà hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học, nghệ thuật; Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp quận tổ chức 12 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho người có uy tín trong cộng đồng, đồng bào dân tộc thiểu số, có 1.052 người tham dự.

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên từng bước đi vào nề nếp, có nhiều chuyển biến tích cực với hơn 374 nghìn học sinh, sinh viên tham gia. Trong đó, 100% học sinh các Trường Trung học phổ thông đều tham gia các lớp học này.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đặng Văn Hùng đề nghị Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố tập trung thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ toàn diện, đồng bộ và có chiều sâu trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ và toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh ảnh 1

Đại diện Quân khu 7 tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022.

Trong năm 2023, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu cử đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1, 2 theo chiêu sinh của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương và Quân khu; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho đối tượng 3, 4 ở từng lớp phải cụ thể, tổ chức có chất lượng.

Các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh và các trường khắc phục những hạn chế về thao trường, bãi tập, mô hình học cụ... để bảo đảm chất lượng giảng dạy. Tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố sớm hoàn thành các thủ tục đầu tư để khởi công xây dựng Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Trường Quân sự thành phố giai đoạn 1.

Tại Hội nghị, Quân khu 7 đã khen thưởng cho 2 tập thể và 2 cá nhân. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng 13 tập thể. Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố khen thưởng cho 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022.