Thanh niên Tiền Giang xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

NDO - Ngày 30/5, tại thị xã Cai Lậy, Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Tiền Giang năm 2023 tổ chức Lễ ra quân với chủ đề “Tuổi trẻ Tiền Giang sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng-nâng cao năng lực cho đoàn viên, thanh thiếu niên”.
0:00 / 0:00
0:00
Công trình “Cung đường xanh” được Ban Chỉ đạo triển khai tại thị xã Cai Lậy.
Công trình “Cung đường xanh” được Ban Chỉ đạo triển khai tại thị xã Cai Lậy.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8 và được triển khai theo các nhóm đối tượng thanh niên, gồm chương trình “Tiếp sức mùa thi”, “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng” và “Hành quân xanh”.

Các đội thanh niên tình nguyện hè tập trung cho các xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa, nhất là các xã, phường, thị trấn chuẩn bị ra mắt nông thôn mới và đô thị thông minh và các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Chiến dịch cũng tập trung vào các nội dung trọng tâm như: hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2023, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, kiến thức chuyên môn, ứng dụng khoa học trong sản xuất nông nghiệp; quảng bá, xúc tiến, tiêu thụ sản phẩm OCOP; hỗ trợ người dân cài đặt mã số định danh điện tử VnelD…

Thanh niên Tiền Giang xung kích, tình nguyện vì cộng đồng ảnh 1

Trồng cây xanh sau Lễ ra quân tại xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy (Tiền Giang).

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thành Diệu cho biết, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè ngày càng được triển khai sâu rộng tới tất cả các cơ sở đoàn và có những bước phát triển vững chắc; khẳng định được vị trí, vai trò tổ chức Đoàn trong việc phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đồng thời, thông qua hoạt động tình nguyện tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Dịp này, Tỉnh đoàn Tiền Giang trao tặng 10 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho học sinh khó khăn, học giỏi; tặng 10 phần quà (300 nghìn đồng/phần) cho các hộ dân khó khăn trên địa bàn thị xã Cai Lậy; tặng 1 khu vui chơi cho thiếu nhi, bàn giao 2 tuyến “Cung đường xanh” cho địa phương.