Thanh niên Campuchia hỗ trợ nhân dân Việt Nam vượt dịch

NDO -

Hưởng ứng chương trình “Triệu túi an sinh” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, thanh niên Campuchia đã gửi hàng nghìn bộ đồ bảo hộ, trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm tặng nhân dân, thanh thiếu niên Việt Nam.

Đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia tại Lễ bàn giao.
Đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia tại Lễ bàn giao.

Ngày 28/12, tại cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) và cửa khẩu Bavet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia phối hợp tổ chức Lễ bàn giao trang thiết bị, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân, thanh thiếu nhi Việt Nam gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19. 

Tại buổi lễ, đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia đã trao 500 thùng mì ăn liền, 400 hộp khẩu trang y tế, 500 hộp găng tay y tế, 2.000 bộ đồ bảo hộ và 400 chai dung dịch rửa tay đến đại diện Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. 

Được biết, số trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm nêu trên sẽ được chuyển tới cơ sở Đoàn, Hội các địa phương để nhanh chóng hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, giúp nhân dân, thanh thiếu nhi Việt Nam vượt dịch Covid-19.

Đây là hành động ý nghĩa của thanh niên Campuchia nhằm hưởng ứng lời kêu gọi về chương trình “Triệu túi an sinh” của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

Lượng trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm được Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia bàn giao đã góp phần thể hiện sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau, góp phần tô thắm mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân, thanh niên hai nước Việt Nam-Campuchia.

Ủng hộ phòng chống dịch Covid-19