TIN ĐỌC NHANH

Thành lập mới ít nhất ba chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân

Ngày 9/2, Thành ủy thành phố Thủ Đức cho biết, năm 2023, các chi bộ, đảng bộ thành phố sẽ phấn đấu thành lập mới ít nhất ba chi bộ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; kết nạp 49 đảng viên là công nhân, người lao động (năm 2022, kết nạp 48/49 đảng viên);...
0:00 / 0:00
0:00

Thành phố Thủ Đức hiện có 37/52 doanh nghiệp thành lập công đoàn cơ sở (tỷ lệ 71,15%), có 18/52 doanh nghiệp có tổ chức đảng, 166 chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc với tổng số 1.729 đảng viên. Để hoàn thành chỉ tiêu trên, Thành ủy Thủ Đức thực hiện một số giải pháp như: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; tạo điều kiện cho doanh nghiệp thành lập tổ chức đảng; nắm bắt tâm tư của người lao động trong quá trình lao động;...

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CÁC TRỤ CỘT CHUYỂN ĐỔI SỐ

UBND thành phố vừa ký quyết định phê duyệt Chiến lược quản trị dữ liệu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2025, thành phố hướng tới phát triển toàn diện các trụ cột của chuyển đổi số, bao gồm: dữ liệu số, kinh tế số và xã hội số. Trước mắt, thành phố nỗ lực phấn đấu hoàn thiện 100% dữ liệu về quản lý đất đai, cấp phép xây dựng, tạo lập dữ liệu hồ sơ sức khỏe, dữ liệu an sinh;... UBND thành phố chỉ đạo, 100% cơ sở dữ liệu phải được lưu trữ, quản lý tại Trung tâm Dữ liệu thành phố để bảo đảm an toàn bảo mật. Đây là chiến lược nhằm khai thác tiềm năng của dữ liệu để phục vụ tốt hơn cho hoạt động của chính quyền, tiện ích cho người dân.

HỘI THI “LỚN LÊN CÙNG SÁCH”

Ngày 9/2, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức vòng thi chung kết “Lớn lên cùng sách”. Tham gia vòng chung kết có 200 học sinh được chia thành hai bảng: bảng khối 6-7 và bảng khối 8-9. Điểm mới hội thi năm nay là học sinh tham quan Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh để nghe thuyết minh, trải nghiệm và tìm hiểu về lịch sử thông qua các cổ vật, qua các triển lãm, mô hình, số liệu... Sau trải nghiệm này, học sinh sẽ thiết kế quyển sách mang tựa đề “Quyển sách lịch sử của tôi”. Hội thi “Lớn lên cùng sách” hướng đến sự trưởng thành của học sinh qua quá trình đọc sách; sự phát triển bền vững của thói quen đọc sách ở học sinh...

HƠN 350 TỶ ĐỒNG CHĂM LO TẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Ngày 9/2, Liên đoàn Lao động thành phố cho biết, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các đơn vị đã thực hiện, vận động và phối hợp tổ chức chăm lo Tết cho hơn 753 nghìn người lao động với tổng kinh phí hơn 350 tỷ đồng. Các hoạt động chăm lo Tết nổi bật được triển khai như: chương trình “Gia đình công nhân vui Tết cùng thành phố”, “Tấm vé nghĩa tình”;...

Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố nhìn nhận một số hạn chế cần khắc phục như: nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đến công tác chăm lo Tết; công tác thống kê, lập số liệu vẫn còn sai sót. Liên đoàn Lao động cũng quán triệt các cấp Công đoàn việc hỗ trợ người lao động bị giảm, chấm dứt hợp đồng; tăng cường đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động; giám sát chặt chẽ việc triển khai Luật Lao động.