Thành lập Hội hữu nghị Việt-Mỹ tỉnh Quảng Trị

NDO - Sáng 22/5, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội Hội Hữu nghị Việt-Mỹ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, bà Mellissa Bishop - Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam dự.
0:00 / 0:00
0:00
Ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị - và bà Mellissa Bishop - Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam-Mỹ.
Ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị - và bà Mellissa Bishop - Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam-Mỹ.

Năm 2023 là năm kỷ niệm 28 năm bình thường hóa quan hệ và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam và Mỹ.

Hội Hữu nghị Việt-Mỹ tỉnh Quảng Trị được thành lập theo Quyết định 2686, ngày 18/10/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. Là tổ chức thành viên của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hội được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ.

Hội có nhiệm vụ mở rộng các hoạt động đoàn kết, hữu nghị có hiệu quả giữa nhân dân tỉnh Quảng Trị và nhân dân Mỹ; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân Mỹ và nhân dân Quảng Trị góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Trị.

Báo cáo tại đại hội cho biết, từ năm 1996 đến nay, Chính phủ Hoa Kỳ đã hỗ trợ tỉnh Quảng Trị thông qua các tổ chức phi chính phủ nước ngoài triển khai các chương trình, dự án trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật, và các dự án hỗ trợ cơ sở vật chất, hạ tầng, y tế, giáo dục.

Riêng ngân sách cho các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn ước tính khoảng hơn 91 triệu USD. Nhờ đó, trong những năm qua, đã không còn thương vong liên quan đến vật liệu chưa nổ tại tỉnh Quảng Trị. Những nỗ lực này đã góp phần tăng sự hiểu biết nhiều mặt giữa nhân dân hai nước, làm sâu sắc hơn sự hòa giải cũng như thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Mỹ Bùi thế Giang cho biết, quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam và Mỹ là quan hệ đặc biệt. Việc thành lập Hội hữu nghị Việt-Mỹ tỉnh Quảng Trị vào năm 2023 có ý nghĩa quan trọng, là năm kỷ niệm 50 năm ký Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình cho Việt Nam. Ông bày tỏ tin tưởng rằng công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối ngoại của tỉnh Quảng Trị thời gian tới sẽ hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp và hy vọng việc ra đời của hội sẽ góp phần mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt-Mỹ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 11 thành viên đã ra mắt. Ông Thái Hữu Liêu, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ được bầu làm chủ tịch Hội.