Thanh Hóa trao thưởng cho vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32

NDO - Ngày 25/5, tỉnh Thanh Hóa tổ chức biểu dương, tôn vinh, trao thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) - năm 2023
0:00 / 0:00
0:00
Những gương mặt vận động viên tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa.
Những gương mặt vận động viên tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa.

Tham dự SEA Games 32, các vận động viên tỉnh Thanh Hóa đoạt 7 Huy chương vàng, 5 Huy chương bạc, 5 Huy chương đồng.

Tiêu biểu là các vận động viên: Cao Thị Duyên đoạt 3 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc, phá 2 kỷ lục môn lặn SEA Games; Hoàng Thị Tình tiếp tục giành Huy chương vàng môn judo qua ba kỳ SEA Games; Lê Thị Hiền, vận động viên môn vovinam và Đặng Thị Linh tham dự nội dung thi đấu môn vật tiếp tục giành Huy chương vàng qua 2 kỳ SEA Games.

Bên cạnh đó, lần đầu tiên vận động viên Trương Thị Thương giành Huy chương vàng tại bộ môn karate tại SEA Games cho tỉnh Thanh Hóa. Các vận động viên: Trương Văn Tuấn, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Hồng Quân giành Huy chương bạc ở nội dung thi đấu môn thể thao Vovinam, Taekwondo, Kun Khmer.

Tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần này, các vận động viên Thanh Hóa còn đoạt 5 Huy chương đồng ở các nội dung thi đấu thể thao, bộ môn Pencak Silat, Arnis và bóng đá nam.

Thanh Hóa trao thưởng cho vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32 ảnh 1

Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa trao tặng Bằng khen cho các vận động viên đoạt huy chương tại SEA Games 32.

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn biểu dương, chúc mừng và khẳng định: Thành tích các vận động viên, đoàn thể thao Thanh Hóa giành được biểu hiện sinh động tinh thần “Chiến thắng khó khăn - Chiến thắng chính mình”; có giá trị truyền cảm hứng, lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội.

Thanh Hóa trao thưởng cho vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32 ảnh 2

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lễ tôn vinh, trao thưởng cho vận động viên, huấn luyện viên.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và ngành văn hóa-thể thao-du lịch tiếp tục đổi mới tổ chức, quản lý thể thao thành tích cao theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả; nghiên cứu, đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển thể thao thành tích cao, ưu tiên đầu tư, nâng cấp các trung tâm huấn luyện thể thao và cải thiện điều kiện sinh hoạt, luyện tập của các vận động viên.

Các huấn luyện viên, vận động viên nỗ lực luyện tập, quyết tâm đạt kết quả cao nhất, đóng góp phát triển thể thao nước nhà, mang vinh quang về cho Tổ quốc, làm lan tỏa những giá trị tốt đẹp về văn hóa, thể thao và con người xứ Thanh đến với bạn bè trong nước, quốc tế.

Thanh Hóa trao thưởng cho vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32 ảnh 3

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ngành văn hóa-thể thao và du lịch trao Bằng khen, tặng hoa cho các huấn luyện viên có vận động viên đoạt huy chương tại SEA Games 32.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao tặng hoa, Bằng khen cho các vận động viên đoạt huy chương tại SEA Games 32 và 14 huấn luyện viên có vận động viên đoạt thành tích xuất sắc.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa mong các tổ chức, cá nhân, doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trong tỉnh tiếp tục quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ, tài trợ cho các đội tuyển thể thao của tỉnh.