Thanh Hóa: Kịp thời dập tắt đám cháy trên xe bồn chở dầu

NDO - Chiều 9/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kịp thời khống chế, dập tắt đám cháy phát sinh trên xe bồn chở dầu ở khu vực thành phố Sầm Sơn.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chuyên nghiệp nỗ lực dập tắt đám cháy trên xe chở nhiên liệu
Lực lượng chuyên nghiệp nỗ lực dập tắt đám cháy trên xe chở nhiên liệu

Trưa 9/12 đã xảy ra vụ cháy xe bồn chở dầu trên Quốc lộ 47, cách Cửa hàng Xăng dầu Quảng Châu, phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn khoảng 50m. Trung tâm thông tin chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông khẩn trương điều động phương tiện, nhân lực tham gia chữa cháy.

Ba xe chữa cháy cùng 17 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, khống chế đám cháy đã lan lên thành xe bồn chở dầu. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trực tiếp xuống hiện trường, đồng thời điều động thêm 2 xe chữa cháy, cùng 13 cán bộ chiến sĩ từ Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở thành phố Thanh Hóa cơ động đến hiện trường, phối hợp xử lý đám cháy có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Tập trung khống chế đám cháy, sử dụng đồng thời 3 lăng phun bọt làm mát phía bên ngoài xe bồn, dùng cát để khoanh vùng, ngăn chặn dầu loang ra đường gây cháy lan. Đến 13 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy bị dập tắt hoàn toàn, không xảy ra cháy lan, bảo đảm an toàn cho cửa hàng Xăng dầu Quảng Châu và lực lượng chức năng huy động xe bồn chở xăng dầu đến hút kiệt dầu chứa trong bồn xe bị cháy.