Thanh Hóa: Hơn 200 tân binh là Đảng viên

NDO - Sáng 6/2, thành phố Thanh Hóa tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Tham dự có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa nổi trống khai hội tòng quân.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa nổi trống khai hội tòng quân.
Thanh Hóa: Hơn 200 tân binh là Đảng viên ảnh 1

Lãnh đạo Quân khu 4 tặng quà các tân binh.

Trong những năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của thành phố Thanh Hóa luôn đạt 100% chỉ tiêu giao, chất lượng thanh niên nhập ngũ được nâng lên. Trong thời gian tại ngũ, nhiều thanh niên phấn đấu, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; những đồng chí xuất ngũ trở về địa phương đều phát huy tốt phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ".

Thanh Hóa: Hơn 200 tân binh là Đảng viên ảnh 2

Các đơn vị quân đội và các tân binh tham dự lễ giao nhận quân 2023.

Năm nay, thành phố Thanh Hóa tiếp tục chủ động, triển khai tốt công tác tuyển quân và có 169 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

Thanh Hóa: Hơn 200 tân binh là Đảng viên ảnh 3

Bí thư Thành ủy Thanh Hóa thắp đuốc truyền thống.

Tại lễ giao nhận quân năm 2023, sau nghi lễ chào cờ, thắp đuốc truyền thống, nổi trống khai hội tòng quân, phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa Phạm Thị Việt Nga nêu rõ, thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm, quyền, nghĩa vụ của mỗi công dân và là niềm vinh hạnh, tự hào lớn lao đối với mỗi thanh niên, nhất là được tiếp bước bao thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu, cống hiến tuổi thanh xuân để giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Thanh Hóa: Hơn 200 tân binh là Đảng viên ảnh 4

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa phát biểu tại lễ giao nhận quân.

Lãnh đạo thành phố Thanh Hóa đề nghị các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở luôn chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, công an, có nhiều việc làm thiết thực giúp đỡ các gia đình quân nhân, chiến sĩ công an, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ổn định đời sống, phát triển kinh tế để con em yên tâm thực hiện nhiệm vụ; quan tâm giải quyết việc làm cho thanh niên khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.

Thanh Hóa: Hơn 200 tân binh là Đảng viên ảnh 5

Đại diện các tân binh phát biểu tại lễ giao nhận quân.

Vinh dự, tự hào được tiếp bước cha anh, em Nguyễn Bá Quốc ở phường Đông Vệ, đại diện cho các tân binh hứa luôn nêu tinh thần yêu nước, ra sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Anh hùng, góp sức xây dựng Quân đội, Công an nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Thanh Hóa: Hơn 200 tân binh là Đảng viên ảnh 6

Bí thư Tỉnh ủy và Bí thư Thành ủy Thanh Hóa động viên, khích lệ các tân binh.

Năm 2023, tỉnh Thanh Hóa được giao tuyển chọn và gọi 3.505 thanh niên nhập ngũ, thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự. Các địa phương đã chủ động, tích cực triển khai công tác tuyển, chọn, hoàn thành hồ sơ, danh sách công dân nhập ngũ; tổ chức gặp mặt, tặng quà, giao lưu, giáo dục truyền thống, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Thanh Hóa: Hơn 200 tân binh là Đảng viên ảnh 7

Đoàn thanh niên huyện Quảng Xương hoàn tất thủ tục giới thiệu sinh hoạt đoàn cho thanh niên.

Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Thanh Hóa, chất lượng công dân nhập ngũ năm 2023 đạt khá cao. Trong số các công dân nhập ngũ có 200 công dân là đảng viên; gần 1.000 thanh niên đã được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; hơn 180 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; thanh niên các dân tộc thiểu số là 1.015 người và 133 thanh niên có đạo.

Thanh Hóa: Hơn 200 tân binh là Đảng viên ảnh 8

Người dân Thanh Hóa tiễn thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Sáng cùng ngày, 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ giao quân cho 12 đầu mối nhận quân của Bộ Quốc phòng.