Chúng tôi gặp Chủ tịch UBND xã Ða Phước Nguyễn Văn Thành vừa trở về sau khi khánh thành con đường liên ấp. Ðồng chí Thành cho biết: "Xã tôi đã hoàn thành 80% số tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các tiêu chí về công trình văn hóa, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, xây dựng chợ văn hóa thì chưa đạt được...".
Theo đồng chí Thành, riêng làm con đường này, Ðoàn TNCS xã Ða Phước đã bỏ hàng ngàn ngày công đắp và trồng 1.450 cây xà cừ, bò cạp nước; MTTQ xã vận động bà con làm hàng rào, treo cờ, băng-rôn trên toàn tuyến; Hội Phụ nữ xã triển khai xây dựng mảng xanh ở các hộ gia đình; Hội Cựu chiến binh xây dựng năm tổ tự quản bảo đảm ATGT và ngăn ngừa tệ nạn xã hội. Chỉ trong ba tháng, từ tuyến đê đất nhỏ sình lầy, giờ con đường có thể phục vụ xe tải, bộ mặt nông thôn đổi khác nhiều lắm.
Dạo quanh trung tâm xã, không khó để nhận ra những công trình mới thơm mùi vôi vữa đã đưa vào sử dụng như trường tiểu học mang tên người cộng sản Nguyễn Văn Trân, đón tất cả học sinh trên địa bàn ba xã Phong Phú, Ða Phước, Quy Ðức vào học; Bưu điện văn hóa xã lúc nào cũng có báo mới và in-tơ-nét; Trạm Y tế luôn có ê-kíp y bác sĩ thường trực để khám, chữa bệnh cho người dân.
Bà Mai Thị Tuyết Nhung, một nông dân ở ấp 2 kể: "Hồi trước tiếp quản (30-4-1975), dân Ða Phước nghèo lắm. Ðất nhiễm phèn, mỗi năm chỉ trồng một vụ lúa, dân không đủ cơm ăn. Vậy mà chỉ từ giữa năm 1975 đến hết 1976, nông dân Ða Phước được sự giúp đỡ của ngành nông nghiệp đã đắp đê, ngăn cống, xả phèn rồi làm lúa hai vụ, đủ ăn quanh năm. Cuối năm 2013, "mấy ông ủy ban" tuyên bố hết hộ nghèo, theo tui thì chưa chính xác lắm, phải nói là "hết hộ khó khăn" mới phải, vì dân Ða Phước hết nghèo từ lâu lắm rồi. Trong xóm tui có 15 chị em phụ nữ khó khăn, năm rồi thành phố xét cho vay mỗi chị 12-15 triệu đồng làm cây kiểng, trồng lan, thả cá, năm nay thấy ai cũng vui vẻ trả nợ".
Các hộ dân có công, gia đình chính sách đều được thành phố, huyện Bình Chánh, các nhà hảo tâm hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương. Con, cháu các Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhà nào cũng được chính quyền giúp đỡ, chia sẻ theo chế độ chính sách và bằng cả tấm lòng chân thành của người nông thôn (năm 2013, toàn xã xây mới 39 căn nhà). Một doanh nghiệp đóng trên địa bàn còn cho biết: "Xã có những chủ trương rất đúng. Ðó là khi xác nhận đối tượng nào cần gì, UBND xã sẽ đề nghị và doanh nghiệp (phía cho tặng) sẽ tự mua (nếu là quà) hay tự xây dựng (nếu là công trình) rồi bàn giao người thụ hưởng. Làm vậy, các nhà hảo tâm sẽ rất vui vì thấy công sức mình bỏ ra đến đúng địa chỉ, chính quyền cũng an tâm huy động ngoại lực".
Theo báo cáo xây dựng nông thôn mới, xã Ða Phước có 100% số hộ dân sử dụng điện từ lưới điện quốc gia; 100% số trẻ em trong độ tuổi đi học (các cấp) đều đến trường; 5/5 ấp có điểm truy cập in-tơ-nét; xóa 100% số nhà dột nát, nhà ở đạt chuẩn hiện có là 95%; 100% số lao động có việc làm; 80% số dân tham gia BHYT; 4/5 ấp đạt chuẩn "Ấp văn hóa"; 99% số dân sử dụng nước sạch; 107/111 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn môi trường; xã có nghĩa trang riêng và hai tổ thu gom rác thải hằng ngày.
Ðồng chí Nguyễn Văn Thành cho biết: "Ðể xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào năm 2015, chúng tôi đã hình thành năm ban chỉ đạo ở 5/5 ấp, trưởng ban chỉ đạo là Bí thư Chi bộ ấp để đưa các nghị quyết của xã đến nhân dân. Thấy bà con phấn khởi bỏ tiền của, công sức đắp đường, sửa cầu, lãnh đạo xã mừng lắm. Bây giờ chỉ còn vài công trình lớn về thủy lợi và thương mại, người dân Ða Phước mong cấp trên sớm hỗ trợ để bộ mặt xã anh hùng ngày càng tươi sáng".