Thăm thân nhân 35 liệt sĩ hy sinh khi giúp dân trong mưa lũ

NDO -

Ngày 11-11, ông Phạm Hồng Sĩ, Chủ tịch Công đoàn CTCP nhựa Thiếu niên Tiền phong ở Hải Phòng cùng Hội Chữ thập đỏ thành phố đã đến Quảng Trị thăm thân nhân các liệt sĩ Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 và trao quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do đợt lũ lụt vừa qua gây ra. 

Đoàn công tác của Công đoàn CTCP nhựa Thiếu niên Tiền phong thắp hương cho liệt sĩ Lê Thế Linh tại Đông Hà.
Đoàn công tác của Công đoàn CTCP nhựa Thiếu niên Tiền phong thắp hương cho liệt sĩ Lê Thế Linh tại Đông Hà.

Trong những đợt lũ liên tiếp vào tháng 10, tại tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, liên tiếp xảy ra tình trạng núi sạt lở vùi lấp các công nhân và chiến sĩ.

Ngày 12-10, nhận được tin báo một quả núi sạt lở vùi lấp nhà điều hành của Thủy điện Rào Trằng 3 ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế làm mất tích 17 công nhân, ngay lập tức, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 đã dẫn đầu đoàn công tác gồm lãnh đạo, sĩ quan, chiến sĩ trực tiếp đến hiện trường cứu nạn, cứu hộ cũng như khắc phục lực hậu quả.

Khi đoàn đang dừng chân nghỉ lại tại Trạm bảo vệ rừng thuộc tiểu khu 67, bất ngờ bị một quả núi đổ xuống, vùi lấp làm 13 người hy sinh vào rạng sáng 13-10.

Cũng trong những ngày mưa lũ đó, lúc 1 giờ sáng 18-10, một quả núi bất ngờ sạt lở vùi lấp khu nhà hậu cần của Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4, đóng quân tại bản Cợp, xã Hướng Phùng, huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, làm 22 sĩ quan, chiến sĩ hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.    

Thăm thân nhân 35 liệt sĩ hy sinh khi giúp dân trong mưa lũ -0
 Công đoàn CTCP nhựa Thiếu niên Tiền phong thăm gia đình liệt sĩ Phạm Ngọc Quyết ở Quảng Trị.

Đến thăm thân nhân hai liệt sĩ Lê Thế Linh và Phạm Ngọc Quyết tại tỉnh Quảng Trị, ông Phạm Hồng Sĩ, Chủ tịch Công đoàn của công ty gửi lời chia buồn sâu sắc cũng như động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau và cảm nhận được niềm tự hào vì sự hy sinh của các anh đã góp phần mang lại bình yên cho nhân dân cũng như ghi nhận sự quan tâm, chia sẻ của Đảng và Nhà nước cùng các cơ quan, đoàn thể với các thân nhân.

Tiếp tục hành trình tri ân và chia sẻ với đồng bào miền trung bị lũ lụt, CTCP nhựa Thiếu niên Tiền phong thăm tất cả thân nhân 35 liệt sĩ hy sinh trong hai vụ bị sạt lở núi nói trên. Những nơi không đến kịp, đoàn chuyển quà nhờ Hội Chữ thập đỏ các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Nội đến thắp hương các liệt sĩ với mỗi suất quà gồm ba triệu đồng tiền mặt.

Thăm thân nhân 35 liệt sĩ hy sinh khi giúp dân trong mưa lũ -0
 Ông Phạm Hồng Sĩ, Chủ tịch Công đoàn công ty trao quà hỗ trợ  người dân thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Nhân dịp này, CTCP nhựa Thiếu niên Tiền phong ở Hải Phòng cũng trao hỗ trợ 1.200 suất quà (mỗi suất trị giá một triệu đồng tiền mặt cùng hiện vật) cho 1.200 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn do lũ lụt thiên tai gây ra ở ba tỉnh Quảng Trị (300 suất); Quảng Bình (500 suất) và Hà Tĩnh (400 suất). Toàn bộ số kinh phí này được trích từ nguồn quỹ công đoàn và đóng góp của cán bộ công nhân viên, cán bộ hưu trí của công ty cũng như các đối tác, nhà hảo tâm.