Tham ô hàng trăm tỷ đồng, nguyên thủ quỹ Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng lĩnh án tử hình

NDO - Sau 2 ngày xét xử, chiều 23/7, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên án đối với 5 bị cáo trong vụ tham ô gần 200 tỷ đồng tại Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng).
0:00 / 0:00
0:00
Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: AD)
Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: AD)

Cụ thể, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Thành phố Đà Nẵng tuyên án các bị cáo: Lâm Thị Hồng Tâm (sinh năm 1973, trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) mức án tử hình; Hoàng Quang Huy (sinh năm 1989, trú quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) mức án chung thân tù về tội “Tham ô tài sản”;

Bị cáo Đoàn Quang Vinh (sinh năm 1962, trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Các bị cáo Phạm Thị Huỳnh Như (sinh năm 1987, trú quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) án chung thân và Nguyễn Khánh Dương (sinh năm 1997, trú quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) mức án 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 15/7/2020 đến ngày 10/2/2023, Lâm Thị Hồng Tâm, Thủ quỹ Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng (Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng), Hoàng Quang Huy, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Kế toán trưởng Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng có trách nhiệm giúp chủ tài khoản trong công tác quản lý tài sản, tài chính của Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng.

Tâm và Huy đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện hành vi lấy tiền của nhà trường từ quỹ tiền mặt, từ tài khoản ngân hàng (thông qua rút séc) chiếm đoạt số tiền 186.208.596.915 đồng của Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Để che giấu hành vi phạm tội, Lâm Thị Hồng Tâm và Hoàng Quang Huy hợp thức hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán.

Tham ô hàng trăm tỷ đồng, nguyên thủ quỹ Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng lĩnh án tử hình ảnh 1

Phiên tòa xét xử diễn ra hai ngày 22,23/7. (Ảnh: AD)

Cụ thể, lập hồ sơ thanh toán khống để tăng số tiền chi, giảm số tiền tồn quỹ cho phù hợp với số tiền tồn quỹ thực tế sau khi đã bị chiếm đoạt; đăng nhập vào điều chỉnh số liệu của tài khoản tiền gửi ngân hàng trên phần mềm quản lý kế toán Misa của trường; hợp thức các biên bản kiểm quỹ hàng tháng vào cuối năm (trên thực tế không có tổ chức kiểm tra);

Các đối tượng đã điều chỉnh số dư trong phiếu đối chiếu tài khoản ngân hàng rồi đưa vào hồ sơ quyết toán; lập báo cáo tài chính năm trên cơ sở số liệu đã được chỉnh sửa, không công khai tài chính. Đoàn Quang Vinh, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng trong giai đoạn từ 1/7/2020 đến 31/12/2022 đã có hành vi ký séc chi không ghi số tiền cụ thể, không tổ chức kiểm tra kế toán trong nội bộ đơn vị, ký hợp thức các biên bản kiểm tra quỹ hằng tháng của trường vào cuối năm…buông lỏng quản lý tài sản của nhà trường, dẫn đến Lâm Thị Hồng Tâm và Hoàng Quang Huy chiếm đoạt tiền của nhà trường, gây thất thoát tài sản của nhà nước với tổng số tiền 179.980.112.226 đồng.

Từ tháng 12/2018 đến ngày 10/2/2023, với ý định chiếm đoạt tài sản Phạm Thị Huỳnh Như đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối mở tiệm nail, đầu tư chứng khoán, nuôi tôm, buôn gỗ, thắng đánh bạc… để lừa đảo chiếm đoạt tiền của Lâm Thị Hồng Tâm với tổng số tiền 203.190.297.500 đồng. Trong đó, chuyển vào tài khoản của Nguyễn Khánh Dương là 192.797.297.500 đồng và chuyển vào tài khoản Trần Tấn Hùng là 10.363.000.000 đồng.

Từ tháng 9/2020 đến 10/2/2023, Nguyễn Khánh Dương biết Phạm Thị Huỳnh Như đưa ra các thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của Lâm Thị Hồng Tâm nhưng vẫn đồng ý thực hiện các hành vi gian dối đóng giả đối tượng tên Hùng nói chuyện với Tâm để Tâm tin tưởng chuyển tiền cho Như qua tài khoản của Dương, giúp Như chiếm đoạt của Tâm số tiền 181.493.997.300 đồng.

Về dân sự, bị cáo Đoàn Quang Vinh đã khắc phục số tiền hơn 9 tỷ đồng, Lâm Thị Hồng Tâm và Hoàng Quang Huy đã tác động gia đình bồi thường, khắc phục số tiền 70 triệu đồng (trong đó Huy 20 triệu đồng, Tâm 50 triệu đồng).

Tại phiên toà, đại diện pháp luật của Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng yêu cầu Lâm Hồng Tâm, Hoàng Quang Huy, Đoàn Quang Vinh liên đới bồi thường số tiền 177.094.357.451 đồng theo quy định.