Thăm hỏi và tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Campuchia

NDO - Sáng 23/9, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đại sứ quán Việt Nam và Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức buổi thăm hỏi và tặng quà cho người Khmer và người Khmer gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn Thủ đô Phnom Penh, Campuchia.
0:00 / 0:00
0:00
Bà con người Khmer và người Khmer gốc Việt đến nhận quà tại trụ sở Hội Khmer-Việt Nam, Phnom Penh, sáng 23/9.
Bà con người Khmer và người Khmer gốc Việt đến nhận quà tại trụ sở Hội Khmer-Việt Nam, Phnom Penh, sáng 23/9.

Tại sự kiện, ông Võ Thành Chất, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn công tác đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và đời sống của bà con; động viên các gia đình vượt khó, nỗ lực vươn lên, hướng tới tương lai tốt đẹp.

Ông Chất cũng mong bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, giữ gìn quan hệ hữu nghị với người dân sở tại, đồng thời nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp Campuchia, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước Chùa Tháp.

Ban tổ chức và đại diện chính quyền địa phương tham dự sự kiện đã trao 250 phần quà, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt cho bà con người Khmer và người Khmer gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn sinh sống trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, hàng trăm thùng mì tôm sản xuất tại Việt Nam cũng được chia sẻ tới các gia đình.

Thăm hỏi và tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Campuchia ảnh 1

Ban tổ chức giúp bà con có tên trong danh sách nhận quà hoàn thành thủ tục.

Tiếp xúc với phóng viên Báo Nhân Dân, bà Phạm Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia thay mặt bà con xúc động gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn dành sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời đến bà con tại đây từ trước đến nay, đặc biệt là trong quãng thời gian đại dịch Covid-19 vừa qua, khi đời sống của nhân dân trong nước cũng gặp rất nhiều khó khăn.

“Quà tặng đến với bà con nghèo hôm nay đúng vào dịp lễ Phchum Ben truyền thống của dân tộc Khmer, là thời điểm các gia đình lên chùa làm lễ bày tỏ lòng kính trọng đối với những người thân đã qua đời 7 thế hệ. Vì thế, món quà của Thành phố Hồ Chí Minh càng có ý nghĩa động viên tinh thần đối với bà con rất nhiều”, bà Thủy cho biết.

Thăm hỏi và tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Campuchia ảnh 2

Thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình tại tỉnh Kampong Chhnang.

Trước đó, trong các ngày 21 và 22/9, đoàn công tác Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đã đi thăm và tặng quà cho các gia đình Khmer và người gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn, với số lượng lần lượt 350 suất và 150 suất tại 2 tỉnh giáp Biển Hồ là Kampong Chhnang và Pursat.

Hoạt động thăm hỏi và tặng quà tình nghĩa của chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đến bà con diễn ra trong lúc hai nước Việt Nam và Campuchia tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam 2022; kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967-24/6/2022); đồng thời góp phần củng cố, phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.