Thăm hỏi sĩ quan bị thương khi làm nhiệm vụ tại núi Chứa Chan

NDO - Ngày 28/9, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 dẫn đầu Đoàn công tác đến Bệnh viện Quân y 7B, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thăm, tặng quà Thượng úy chuyên nghiệp Ngô Công Tấn, người bị thương khi làm nhiệm vụ ở đỉnh núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc.
0:00 / 0:00
0:00
Thăm hỏi sĩ quan bị thương khi làm nhiệm vụ tại núi Chứa Chan

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng cùng các thành viên Đoàn công tác Quân khu 7 đã thăm hỏi sức khỏe và trao số tiền 60 triệu đồng tặng Thượng úy Ngô Công Tấn. Dịp này, đại diện một số đơn vị cũng đã trao tặng Thượng úy Tấn những phần quà ý nghĩa.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu 7 yêu cầu đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện 7B điều trị tốt nhất cho Thượng úy Ngô Công Tấn để nhanh lành bệnh; yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với Thượng úy Tấn.

Trước đó, ngày 27/9, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cũng đã gửi lời thăm hỏi và tặng số tiền 20 triệu đồng cho Thượng úy Ngô Công Tấn. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đã vận động cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quyên góp được khoảng 100 triệu đồng hỗ trợ đồng chí Tấn và gia đình.

Ngày 22/9, trong quá trình làm nhiệm vụ tại Tổ đài núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc, Thượng úy chuyên nghiệp Ngô Công Tấn, Tiểu đội trưởng Vô tuyến điện, Đại đội Thông tin, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai, không may đạp trúng mìn bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Quân y 7B điều trị. Do vết thương nặng nên các y, bác sĩ buộc phải cắt 2/3 bàn chân trái của Thượng úy Tấn.