Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam:

Tham gia Army Games góp phần nâng cao năng lực bảo vệ nhân dân

NDO -

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân bên lề Army Games 2021, tại Liên bang Nga, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, tham gia hội thao, các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam được giao lưu, cọ xát, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó nâng cao kỹ năng sử dụng các phương tiện, trang thiết bị hiện đại, góp phần nâng cao năng lực bảo vệ nhân dân.

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phóng viên: Thưa Trung tướng, là người dẫn đầu đoàn cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam sang Liên bang Nga công tác và trực tiếp chỉ đạo công tác tham gia thi đấu tại Army Games 2021, đồng chí có thể cho nhận xét về thành tích ban đầu của đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tại kỳ hội thao năm nay?

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn:

Bước đầu cho thấy, với sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng Việt Nam khi tổ chức tham gia thi đấu tại kỳ hội thao lần này, thành tích của các đội tuyển Quân đội nhân dân Việt Nam ở 15 nội dung thi đấu trong khuôn khổ Army Games 2021 đã đạt được mục đích, yêu cầu đặt ra .

Kết quả ban đầu, đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Army Games 2021 có thành tích tốt và có những nội dung rất tốt, thí dụ như đội tuyển Hải quân nhân dân Việt Nam lần đầu tiên tham gia thi đấu đã đạt Huy chương Bạc ở cuộc thi “Cúp biển”, đội tuyển Kinh tuyến lần đầu tiên tham gia thi đấu đã gây bất ngờ với các đội tuyển cùng tham gia tranh tài khi có thành tích xuất sắc và đạt Huy chương Đồng.

Bên cạnh đó, đội tuyển Công binh Quân đội nhân dân Việt Nam đã tự tin thi đấu với các đội tuyển rất mạnh, có bề dày kinh nghiệm và thành tích trong nhiều kỳ Army Games như: Nga, Uzbekistan, Belarus...và có Huy chương Đồng tại cuộc thi “Lộ trình an toàn”.

Các đội tuyển còn lại hiện đang tiếp tục thi đấu ở các nội dung khác và căn cứ vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong luyện tập, khí tài, trang thiết bị kỹ thuật và đặc biệt là yếu tố con người, từ huấn luyện viên đến tuyển thủ đều có tinh thần thi đấu rất cao, đoàn kết và có ý thức tổ chức kỷ luật tốt thì chúng tôi tin tưởng rằng các đội tuyển đều sẽ đạt thành tích tốt.

Đặc biệt, lần này đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam sang Liên bang Nga thi đấu luôn đề cao tinh thần đoàn kết, hữu nghị theo đúng tôn chỉ của Army Games nên đã dành được tình cảm, sự quan tâm từ bạn bè các nước, đặc biệt là giới truyền thông của nước chủ nhà Liên bang Nga.

Tham gia Army Games góp phần nâng cao năng lực bảo vệ nhân dân của Quân đội nhân dân Việt Nam -0
Phóng viên Báo Nhân Dân phỏng vấn Trung tướng Phùng Sĩ Tấn tại thao trường Alabino, Liên bang Nga. 

Phóng viên: Sau bốn lần tham gia, năm 2021 là năm đầu tiên Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đăng cai tổ chức hai nội dung thi đấu trong khuôn khổ Army Games là Vùng tai nạn và Xạ thủ bắn tỉa tại Việt Nam. Đồng chí có thể cho biết đôi nét về công tác chuẩn bị đăng cai tổ chức hai nội dung thi đấu nêu trên?

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn:

Từ năm 2018 đến năm 2020, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã ba lần cử đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga chủ trì tổ chức. Năm 2021, ngoài việc cử đoàn tham gia, lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng đăng cai tổ chức tại Việt Nam hai cuộc thi là “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Army Games.

Hai cuộc thi nêu trên có sự tham gia của các đội tuyển đến từ tám nước: Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Cộng hòa nhân dân Bangladesh, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Mali, Cộng hòa Uzbekistan, Cộng hòa Bolivariana Venezuela, cùng các đội tuyển của nước chủ nhà Việt Nam. Có hai nước đăng ký tham gia với tư cách quan sát viên là Thái Lan và Singapore.

Trong đó, Cuộc thi Xạ thủ bắn tỉa có tám đội tuyển của bảy nước tham gia gồm: Lào, Venezuela, Bangladesh, Belarus, Nga, Uzbekistan và Việt Nam cử hai đội tuyển. Cuộc thi Vùng tai nạn có sáu đội tuyển của năm nước tham gia gồm: Mali, Nga, Lào, Belarus và Việt Nam cử hai đội tuyển. Các đội tuyển sẽ tham gia thi đấu từ ngày 31/8 đến 3/9, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Lần đầu tiên đăng cai tổ chức, dù chưa có kinh nghiệm nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Quốc phòng, ban tổ chức đăng cai hai cuộc thi trong khuôn khổ Army Games 2021 đã quán triệt nghiêm túc và tổ chức triển khai một cách chặt chẽ, chủ động trong công tác chuẩn bị về con người, cơ sở vật chất, thao trường; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành chuẩn bị cho việc tiếp nhận, điều phối các đoàn tuyển thủ các nước tới Việt Nam thi đấu.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 gây khó khăn cho công tác tổ chức, ban tổ chức hai cuộc thi nêu trên đã có sự chuẩn bị rất tốt về công tác hậu cần, nơi ăn, ở cho các đoàn tuyển thủ các nước cũng như bảo đảm về thao trường, bãi tập. Về công tác tổ chức chuẩn bị cho hai cuộc thi của Quân đội nhân dân Việt Nam được các chuyên gia Bộ Quốc phòng Liên bang Nga (chủ trì tổ chức hội thao) sang kiểm tra và đánh giá rất cao, đặc biệt là tính chính quy, tính kỷ luật cũng như đủ các điều kiện bảo đảm cho hai cuộc thi.

Tham gia Army Games góp phần nâng cao năng lực bảo vệ nhân dân của Quân đội nhân dân Việt Nam -0
Trung tướng Phùng Sĩ Tấn động viên các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt nam thi đấu tại Army Games 2021. 

Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết tham gia Army Games và Army có ý nghĩa như thế nào, có đóng góp gì đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Nga? Ta có những lợi ích gì?

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn:

Việc tham gia các kỳ Army Games trước đây cũng như tham gia Army Games 2021 có ý nghĩa quan trọng, là điểm nhấn trong công tác đối ngoại Quốc phòng, qua đó thúc đẩy phát triển mối quan hệ hữu nghị, sự tin cậy giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam với Bộ Quốc phòng và các lực lượng vũ trang Liên bang Nga nói riêng, với quân đội các nước tham gia hội thao nói chung. Đồng thời, qua đó cũng góp phần giữ vững, củng cố và phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam với Liên bang Nga.

Thông qua việc tham gia hội thao, các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam được giao lưu, cọ xát, chia sẻ kinh nghiệm với quân đội các nước, qua đó tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm cũng như nâng cao kỹ năng sử dụng các phương tiện, trang thiết bị, khí tài hiện đại, góp phần nâng cao năng lực bảo vệ nhân dân trước các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Tham gia hội thao cũng là dịp để Quân đội các nước giao lưu văn hóa, nghệ thuật, qua đó giúp bạn bè quốc tế biết và hiểu hơn về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam mến khách, từ đó góp phần tăng cường hiểu biết, thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Quân đội nhân dân Việt Nam với các nước.

Bên cạnh đó, việc tổ chức và tham gia Army Games còn góp phần hướng tới xây dựng lực lượng vũ trang ở mỗi nước ngày càng hùng mạnh, bảo vệ sự ổn định, phát triển của mỗi quốc gia, qua đó có đóng góp tích cực vào công cuộc chống đói nghèo, xung đột sắc tộc, cũng như phòng chống khủng bố, ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển trên toàn thế giới.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!