Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân lên đường tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ và thăm chính thức Hungary, Romania. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng lên đường dự Hội nghị WEF Davos 2024, thăm chính thức Hungary và Romania

Tối 15, rạng sáng 16/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania từ ngày 16 đến 23/1/2024 theo lời mời của Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và Thủ tướng Romania Ion-Marcel Ciolacu.
Thủ tướng dự Hội nghị WEF Davos, thăm chính thức Hungary và Romania từ ngày 16-23/1

Thủ tướng dự Hội nghị WEF Davos, thăm chính thức Hungary và Romania từ ngày 16-23/1

Nhận lời mời của Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và Thủ tướng Romania Ion-Marcel Ciolacu, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, thăm chính thức Hungary và Romania từ ngày 16 đến 23/1.
Lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân thăm chính thức Nhật Bản

Lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân thăm chính thức Nhật Bản

Vào lúc 18 giờ 20 phút ngày 27/11, theo giờ Nhật Bản (tức 16 giờ 20 phút theo giờ Việt Nam), tại Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của Nhà nước Nhật Bản.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Kazakhstan Yerlan Baizhanov đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Giữ gìn và lan tỏa tình cảm thân thiết giữa Việt Nam và Kazakhstan

Sáng 30/8, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan Yerlan Baizhanov đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng, bằng tình cảm sâu sắc với Việt Nam, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, Đại sứ sẽ luôn nhớ về Việt Nam, nhớ những người đã từng gặp, nhớ về những nơi đã từng đến và thêm yêu mến đất nước, con người Việt Nam.