Với gia đình sản phụ, ca can thiệp dẫn lưu màng phổi ở tuần thai 32 không chỉ là một phẫu thuật y khoa mà còn là hy vọng để có thể tiếp tục hành trình thai kỳ đầy vất vả cho đến ngày con yêu chào đời.
Thai nhi chào đời ở tuần 36 với nhịp tim chậm, rối loạn nhịp đã được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp phẫu thuật lấy thai an toàn, can thiệp ngay cho bé từ khi chào đời.
Thai nhi ở tuần thai thứ 18 được phát hiện qua siêu âm bị tràn dịch màng phổi trái gây xẹp phổi và chèn ép tim đã được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội can thiệp bào thai thành công.
Bằng thủ thuật can thiệp cực kỳ hiếm và phức tạp, lần đầu tiên các y, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh can thiệp thành công, cứu sống thai nhi từ trong bụng mẹ.
Các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng vừa phẫu thuật khẩn cấp cứu sản phụ bị viêm ruột thừa cấp đang mang thai 37 tuần. Đây là ca phẫu thuật kép lấy thai nhi thành công và cắt ruột thừa viêm cho sản phụ, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé.
Với sự dốc sức chăm sóc của các y, bác sĩ, bé trai chào đời ở tuần thai 24, chỉ nặng vỏn vẹn 460g đã kiên cường vượt qua hành trình dài hơn 40 tuần trong phòng chăm sóc sơ sinh đặc biệt, từng ngày chiến đấu giữa lằn ranh sinh-tử, để sống sót kỳ tích.
Sản phụ 3 lần thai lưu, sinh non, đau đớn nhìn đứa con chào đời ở tuần 26, được hối hả cấp cứu, luồn vào cơ thể bé xíu những dây dợ duy trì sự sống chuyển lên Khu Hồi sức sơ sinh. Đứa trẻ chỉ nặng vẻn vẹn 400g, nằm bất động trong bọc ối, tím tái, nhược cơ, không cất nổi tiếng khóc. T. đã nghĩ tới tình huống xấu nhất, như 3 lần trước đây chị phải từ bỏ con...
Với những kỹ thuật đỉnh cao về sản khoa, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã 2 lần cân não khâu cổ tử cung cho sản phụ có nguy cơ sinh non giữ được thai 12 tuần trong bụng mẹ.
Sản phụ N.T.T. (23 tuổi), trú tại tỉnh Quảng Nam mắc Covid-19, bị ngộ độc thuốc tê sau mổ lấy thai bằng kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo) đã được các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng cứu sống.